Dấu mốc độc đáo

Dấu mốc độc đáo
TP - Ga Hà Nội là dấu mốc của đô thị Hà Nội từ đầu thế kỷ 20. Nó còn là dấu mốc kiến trúc. Kiến trúc ga Hà Nội xưa, ga Hàng Cỏ, là kiến trúc Pháp độc đáo.

Bây giờ, tòa nhà giữa bị trúng bom không còn, nhưng hai phần của hai tòa nhà hai bên vẫn nguyên vẹn kiến trúc Pháp. Giống nhiều quốc gia khác, ngoài giao thông đường bộ, đường không, đường thủy, chúng ta vẫn phải có giao thông đường sắt. Giao thông đường sắt rất quan trọng, đặc biệt đường sắt nào cũng phải đi vào đô thị.

Chúng ta thấy ga Hà Nội bây giờ nhem nhuốc, bởi chúng ta chưa làm cho nó văn minh, chưa làm cho nó trở thành nơi đi và đến đúng nghĩa văn minh lịch sử. Đoạn đường sắt nối từ ga Giáp Bát vào, từ Gia Lâm sang trước đây, người ta có ý định làm đường sắt trên cao nhưng không thành. Câu hỏi đặt ra việc gì phải di chuyển ga Hà Nội ra ngoại thành, tại sao không dùng số tiền đó làm các trục đường sắt trên cao từ ngoại ô vào Hà Nội. Như vậy, vừa giữ được quy hoạch đường sắt như từng có, chúng ta có lại giữ được công trình vừa là nhà ga vừa là công trình kiến trúc, văn hóa mang biết bao giá trị tinh thần cho thành phố.

Tôi nghĩ không nhất thiết phải di chuyển ga Hà Nội, nên giữ ga Hà Nội ở vị trí hiện nay. Công việc quan trọng nhất tôn vinh ga Hà Nội là làm lại hệ thống đường từ ngoài vào ga. Dù sau này nếu ga Hà Nội không được sử dụng vào mục đích vận chuyển hành khách, cũng nên giữ đó như là dấu mốc về lịch sử văn hóa của đô thị.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...