Giá sữa và minh bạch

Giá sữa và minh bạch
TP - Dịp quốc tế thiếu nhi, dư luận lại quan tâm đến giá sữa. Bởi thương trẻ em nước ta, hầu hết sinh ra trong những gia đình còn nghèo hoặc chưa giàu, phải chịu cảnh giá sữa đắt nhất thế giới. Giá sữa đắt, làm cho cảnh nghèo càng thêm nghèo vì chi phí cho việc nuôi con quá đắt đỏ.

Chi phí nuôi con là loại chi phí không thể loại trừ, dù bất cứ tình cảnh như thế nào, kết quả, chi phí xã hội tăng lên. Trong lĩnh vực kinh doanh sữa hiện nay, thị trường chưa có công cụ khuyến khích tiết kiệm hoặc rất méo mó.

Giá sữa cao trước hết vì các hãng kinh doanh sữa kiếm lời nhiều. Nên đã vang lên nhiều lời kêu gọi lãnh đạo các hãng kinh doanh sữa chú trọng đến đạo đức kinh doanh, coi trọng sự mong đợi của người mua sữa, hạ giá sữa xuống.

Điều này thật đúng! Tuy nhiên, nếu chỉ chờ đợi những tay chơi lớn trong cuộc đua làm giàu có hành động vì đạo đức, vì trẻ em sẽ là vô vọng.

Giới lãnh đạo doanh nghiệp tất nhiên có chú trọng đến đạo đức, nhưng điều họ chú trọng nhiều hơn là lợi nhuận và sự tăng trưởng. Để họ chú trọng đến đạo đức với mức độ xã hội mong muốn, không thể chỉ kêu gọi sự tự giác ở họ mà quan trọng hơn, đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Những mục tiêu như công bằng xã hội, hiệu quả kinh tế của toàn xã hội là chức năng của quản lý nhà nước. Nhân dân trả lương cho các cơ quan quản lý nhà nước để làm chính việc này. Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ thị trường không bị tấn công hoặc lạm dụng.

Dĩ nhiên, bảo đảm cho thị trường hoạt động một cách an toàn là rất khó, song không phải không làm được. Thực tế ở những nước giàu, dân có mức sống cao hơn nước ta nhưng đang hưởng giá sữa rẻ hơn nước ta.

Kêu khó khăn để không làm hoặc làm lấy lệ chỉ là sự trốn tránh trách nhiệm. Nói không thể làm là câu nói dễ dàng, bởi sẽ không phải làm việc theo chức trách khi thực tế là có thể, hơn nữa đang đòi hỏi phải làm.

Khi nhà quản lý cố biện minh rằng mọi thứ đều khó khăn để không làm thì công việc sẽ ngừng trệ, xã hội rơi vào tình trạng thiếu minh bạch và không an toàn.

Minh bạch là công cụ hàng đầu để chống tham nhũng. Như thế cũng có thể nói, ở đâu thiếu minh bạch, ở đó khó mà không tồn tại tham nhũng. Cái quá trình hình thành giá sữa cao nhất thế giới ở nước ta hiện nay đang thiếu minh bạch vào hàng bậc nhất thế giới? 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.