Hai lần lừa nông dân

Hai lần lừa nông dân
TP - Nước ta hơn 90 triệu dân thì có tới 70% là nông dân - một thị trường cực lớn cho các loại vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón với khoảng trên 10 triệu tấn mỗi năm.

Thế nhưng theo Hiệp hội phân bón Việt Nam, mỗi năm ngành nông nghiệp nước nhà thiệt hại tới 2 tỷ USD vì nạn phân bón giả. Từ khóa “phân bón giả” xuất hiện với tần suất dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nông dân khóc ròng bên những thửa ruộng mất mùa vì phân bón giả.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương từng thốt lên trên diễn đàn Quốc hội : Trong nhiều ngàn tỷ đồng phân bón được thu từ túi tiền của nông dân cả nước, có tỷ lệ lớn tiền mua bán các loại phân bón rởm, phân bón giả, gây nhiều thiệt hại cho nông dân, phá hoại nông nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Thực trạng này như một loại dịch bệnh vô phương cứu chữa, cứ đổ hết lên đôi vai của người nông dân Việt Nam. Theo ông Cương, thị trường phân bón Việt Nam đang tồn tại cỡ 7.000 chủng loại phân bón, trong khi các nước phát triển chỉ sử dụng khoảng 20 - 30 loại, gần ta có Thái Lan cũng chỉ dùng khoảng 100 chủng loại. “Không hiểu tại sao Việt Nam lại sản xuất, kinh doanh, sử dụng quá nhiều chủng loại phân bón đến như vậy ?”, ông Cương đặt câu hỏi.

Và với vụ việc mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa phát hiện tại Trung tâm Khảo nghiệm phân bón quốc gia (Bộ NN&PTNT) - cấp giấy chứng nhận chất lượng cho 815 sản phẩm phân bón, trong đó có tới 118 sản phẩm không được lấy mẫu, 697 sản phẩm không được phân tích mẫu - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương và hàng chục triệu người nông dân hẳn đã có câu trả lời.  “Bấy lâu nay đã có chuyện xì xào là tại sao lại có nhiều loại phân bón giả như thế mà nó vẫn được lưu hành, vẫn được cấp phép trên thị trường? Qua vụ việc này càng thêm sáng tỏ, chắc chắn có sự tiếp tay của cơ quan Nhà nước”, ông Cương nói.

Ngẫm ra, càng xót xa cho người nông dân một nắng hai sương ! Đã nghèo, đã khổ lại còn bị lừa tới hai lần. Lần một, tất nhiên họ đã bị những kẻ làm phân bón giả lừa. Đau xót thay, họ lại tiếp tục bị chính những vị “đày tớ” cho mình, những cán bộ biến chất lừa tiếp một lần nữa. Và sản phẩm phân bón mang trên mình tới hai “công nghệ lừa đảo” này mặc nhiên đủ độ tinh vi, đủ tính pháp lý để hoành hành từ Nam chí Bắc, ngang nhiên móc túi và reo rắc nỗi khổ cho hàng triệu người nông dân. Nói như ĐBQH Bùi Thị An, tội ác này “không thể tha thứ được”! Sức mạnh của những đồng tiền “bẩn”, của lợi ích nhóm trong lĩnh vực phân bón đã “xuyên thủng” không ít cán bộ nhà nước thoái hóa ở nhiều cơ quan liên quan trực thuộc Bộ NN&PTNT.

Suy rộng ra, không riêng gì phân bón giả, nhiều vấn nạn khác nếu không có sự tiếp tay của “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất”, không thể nhức nhối và khó diệt trừ như hiện nay.

MỚI - NÓNG