Hãy cảnh giác!

Hãy cảnh giác!
TP - Nhiều tháng nay, trên mạng internet, mạng viễn thông xuất hiện nhiều trang, bài, tin nhắn có nội dung vu khống, bịa bặt, giả mạo, xúc phạm nhằm hạ thấp uy tín của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước đương nhiệm và một số đồng chí mà dư luận đánh giá là có thể được giao các trọng trách trong Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ tới.

Có thể quan sát thấy cả một chiến dịch vu cáo, bôi nhọ được tiến hành rầm rộ, có lớp lang, với nhiều phương thức thủ đoạn phức tạp, tinh vi, lợi dụng hệ thống kết nối thông tin, liên lạc và viễn thông hiện đại.

Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lập các trang web (đến nay đã có tổng cộng hàng trăm trang như vậy), các tài khoản trên mạng xã hội để tung ra những thông tin không có cơ sở, bịa đặt về tham nhũng, về tài sản, nhà đất của một số vị lãnh đạo và gia đình;  kêu gọi không bỏ phiếu cho một số vị lãnh đạo tại các hội nghị và Đại hội Đảng sắp tới. Nhiều bài viết còn hạ cấp thóa mạ cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một số người.

Nhiều trường hợp các trang tin, bài viết này đã giả danh cán bộ lão thành, một số trí thức,  cán bộ của các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các cơ quan đơn vị ở các địa phương để tố cáo, gây nhiễu, tung ra những thông tin hư hư thực thực để cài lẫn vào đó những luận điệu vu cáo chống phá nguy hiểm.

Một số phần tử còn  giả danh phóng viên các báo dựng chuyện, gọi điện cho lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan của Đảng, Nhà nước  để phỏng vấn về “những vấn đề”, những  “sai phạm” … Các cơ quan liên quan đã cho kiểm tra và thông báo những thông tin về người đứng tên đơn thư mạo danh, gọi điện phỏng vấn trong các trường hợp đó là giả mạo, không đúng sự thật.

Khi có “sản phẩm” được tung ra, các trang mạng loại này đồng loạt đăng tải, gửi đường dẫn qua facebook để tăng mạnh diện phát tán.

Thời gian gần đây, qua các mạng viễn thông di động, dồn dập xuất hiện hàng loạt tin nhắn gửi cho nhiều cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, lãnh đạo các địa phương với những nội dung bịa đặt, vu khống, xúc phạm… Với việc nhiều cán bộ lãnh đạo hiện nay công khai số điện thoại cho người dân có thể liên hệ, trao đổi trực tiếp, điện thoại của họ cũng là địa chỉ tấn công. Một số cán bộ lãnh đạo trung ương và địa phương cho biết tại một hội nghị T.Ư Đảng vừa qua về công tác nhân sự, nhiều ủy viên Trung ương nhận được tin nhắn nặc dạnh gửi những thông tin thất thiệt, vận động không giới thiệu họ… Nhiều đại biểu Đại hội Đảng lần thứ XII sắp tới đã nhận được các tin nhắn vu cáo xuyên tạc, nhằm mục đích gây nhiễu thông tin, làm lạc hướng.

Các mạng di động trong nước đều bị lợi dụng để nhắn tin hàng loạt. Theo các nhà chuyên môn, các cách thức để gửi tin nhắn gồm gửi trực tiếp từ điện thoại bằng sim rác; Truy cập vào tài khoản của các thuê bao điện thoại trên trang chủ của nhà mạng di để gửi tin nhắn bằng dịch vụ SMS Online; Sử dụng một số phần mềm trên internet để giả lập những số điện thoại cụ thể và gửi tin nhắn nhân danh số điện thoại đó (Fake SMS).

Hệ thống thư điện tử cũng bị lợi dụng. Khá nhiều người nhận được thư điện tử với những nội dung nguy hiểm nêu trên gửi đến từ các hộp thư lạ hoặc ẩn danh.

Đây là những mưu toan chống lại một số cá nhân các nhà lãnh đạo, nhưng không chỉ có vậy, còn là mưu toan chống phá Đại hội Đảng, chống Đảng, lung lạc niềm tin của cán bộ, đảng viên và  người dân vào bộ phận lãnh đạo nói riêng và Đảng, Nhà nước nói chung.

Được biết các cơ quan chức năng đã và đang tích cực đấu tranh ngăn chặn hiện tượng nguy hại này. Rất mong sẽ có những biện pháp mới tích cực, triệt để hơn để tăng hiệu quả cuộc đấu tranh. Các cơ quan truyền thông và công luận cần tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong vạch trần và lên án việc làm sai trái và đầy ác tâm này.

Và người nhận, người đọc – đích đến của các trang mạng, tin nhắn, thư điện tử… nói trên, xin hãy cảnh giác!

MỚI - NÓNG