Không chỉ khai giảng

Không chỉ khai giảng
TP - Sau một kỳ thi quốc gia đầy sóng gió, chưa kịp “hoàn hồn”, cả nước và cả ngành giáo dục lại bước vào một ngày lễ trọng: khai giảng năm học mới. Có lẽ chính vì một kỳ thi mệt mỏi và ám ảnh mà dịp khai giảng năm nay thêm phần đặc biệt.

Ít nhất, cho đến lúc này, có thể tạm vui với những thay đổi trong cung cách tổ chức khai giảng năm học mới. Không rõ có phải vì chịu sức ép dư luận hay bản thân các thầy cô giáo, sở chủ quản đã cảm thấy cần phải thực sự thay đổi hay không, nhưng mùa khai giảng năm nay ở nhiều trường trên cả nước, đã có sự điều chỉnh để khai giảng chỉ là một buổi lễ ngắn gọn, nhẹ nhàng. Nói như văn bản chỉ đạo của ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM là phần “lễ” cần trang trọng, súc tích, ngắn gọn, còn phần “hội” cần được lấp đầy bằng  các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động nhằm “tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm mới” và đặc biệt là “phải tổ chức để toàn thể học sinh hát Quốc ca tại lễ khai giảng”.

Nhưng vì sao khai giảng bấy lâu nay vẫn cứ rườm rà, hình thức, không trang trọng mà cũng chẳng “súc tích”? Theo lý giải của một hiệu trưởng, nhiều năm trước vì “nể nhà tài trợ”, nể “mạnh thường quân” nên thường lễ khai giảng hay bị rườm rà, nặng phần thưa gửi, phát biểu.

Nói cho đúng bản chất, tức là những năm trước, người ta tổ chức khai giảng nhưng không lấy học sinh làm trung tâm. Khai giảng còn gắn với  lãnh đạo địa phương, gắn với doanh nghiệp, “chú Sáu”, “chị Ba”, gắn với nhiều thứ không liên quan đến các “học sinh thân yêu”. Ngay trong năm nay, báo chí vẫn đề cập chuyện đồng phục học sinh vừa xấu, vừa đắt, chất liệu rẻ tiền… Mà áo quần, khăn, ba lô…, cái gì cũng đồng phục. Vì sao có chuyện này và những ai được lợi, câu trả lời tưởng không có gì khó đoán. Chính vì thế mới nói nếu cải cách, đổi mới thực sự thì không chỉ là câu chuyện lễ lạt, mà những hiện tượng “đồng phục”, nhà tài trợ… cũng phải dẹp đi triệt để.

Và chung quy, khai giảng cũng chỉ là một cái lễ như muôn vàn cái lễ khác. Lấy học sinh làm trung tâm thì nhiều thứ cần phải thay đổi chứ không chỉ một lễ khai giảng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).