Lắc

Lắc
Lắc qua đêm thì cũng có thể lắc qua tuổi trẻ và lắc qua cả cuộc đời. Những đợt truy quét gần đây của công an đã cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về việc lạm dụng thuốc lắc trong giới trẻ.

Cả ở Hà Nội và TP HCM, hàng chục, thậm chí ra hàng trăm thanh niên đã tụ tập nhau lại để lắc suốt đêm. Và có vẻ như những gì vừa được phát hiện mới chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ.

Vấn đề là tại sao lớp trẻ lại sa vào thuốc lắc nhiều đến như vậy?

Trước hết, tính tò mò của tuổi trẻ có thể dẫn đến thuốc lắc. Tính tò mò là một ân huệ mà tạo hóa ban cho con người. Nhờ tò mò mà người ta đã khám phá ra châu Mỹ, ra thế giới thực tế ảo...

Với sự rủ rê của bạn bè và tính tò mò, rất nhiều bạn trẻ đã tìm cách thử thuốc lắc cho biết. Thế nhưng, biết rồi thì không dứt ra được. Tính tò mò không được định hướng và không được dẫn dắt đã dẫn các bạn trẻ đi lạc đường.

Hai là, sự hiếu động của tuổi trẻ cũng có thể dẫn đến thuốc lắc. Trong khi các phong trào tình nguyện, các hoạt động thể thao.... là những hình thức hữu ích để thanh niên cống hiến sức trẻ nhưng phong trào tình nguyện không lôi cuốn được tất cả các bạn thanh niên. Lắc vì vậy có cơ hội để trở thành cách giải tỏa năng lượng thay thế.

Ba là, nhu cầu tự khẳng định cũng có thể dẫn đến thuốc lắc. Tuổi trẻ có nhu cầu tự khẳng định. Thế nhưng, cơ hội để cắm cờ Việt Nam trên châu Nam Cực chỉ mở ra cho một người. Một số bạn trẻ khác đã tự khẳng định mình bằng thành tích học tập, bằng hoạt động kinh doanh, bằng sáng tạo nghệ thuật... Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại tự khẳng định bằng cách ăn chơi sành điệu. Mà đã ăn chơi thì cái gì có thể qua mặt được lắc?

Một lý do khác có thể dẫn đến thuốc lắc là sự tha hoá về đạo đức và lối sống. Tuy nhiên, cứ nhìn vào cách những nam thanh, nữ tú cố gắng tìm cách che mặt trước ống kính camera, phải chăng họ vẫn còn một chút danh dự và phẩm giá?

Danh dự và phẩm giá vẫn là những giá trị mà những chàng trai, cô gái này muốn tìm cách gìn giữ. Và đây là nền tảng quan trọng nhất để họ vượt qua thuốc lắc và vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi. Những tệ nạn tham nhũng, tiêu cực mà chúng ta đang phải đối mặt không thể không ảnh hưởng đến lớp trẻ.

Qua việc những “động lắc” liên tục bị triệt phá gần đây cho thấy, đa phần những người đi “lắc” là con cái các nhà buôn bán kinh doanh khá giả, thậm chí có cả con quan chức…

Phải chăng ở đây không chỉ là sự thiếu quan tâm mà sự băng hoại đạo đức của con cái cũng phần nào là tấm gương phản ánh lối sống, cách nghĩ, cách làm theo kiểu chụp giật của không ít các bậc cha mẹ hiện nay?

Sự lạm dụng thuốc lắc đang hủy hoại thế hệ trẻ của chúng ta cả về thể chất và tinh thần. Đấu tranh chống lại nạn thuốc lắc là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Việc truy quét các tụ điểm ăn chơi là rất quan trọng. Tuy nhiên, muốn bảo đảm thắng lợi, chúng ta phải làm được nhiều hơn thế.

MỚI - NÓNG