Lạnh người

Vào cuối tháng 7 vừa qua, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM kiểm tra một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ và phát hiện 94 khẩu súng ngắn cùng hàng trăm băng đạn chưa sử dụng.
Vào cuối tháng 7 vừa qua, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM kiểm tra một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ và phát hiện 94 khẩu súng ngắn cùng hàng trăm băng đạn chưa sử dụng.
TP - Lãnh đạo TPHCM mới rồi đưa ra một khẩu hiệu rất ấn tượng, là phấn đấu đưa đô thị này trở thành nơi “đáng sống nhất Việt Nam”. Với những phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng, tổ chức bộ máy quản lý cùng những bước đi năng động trong phát triển kinh tế, có vẻ khẩu hiệu này khá thuyết phục.

Nhưng để thực sự làm được theo ý tưởng này, thành phố chắc chắn còn phải nỗ lực lớn, vì nhiều lý do. Ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và nhất là tình hình an ninh trật tự. Nhiều vụ việc liên quan đến sự mất an ninh, an toàn xã hội liên tiếp xảy ra. Cứ thỉnh thoảng, thành phố lại phát hiện một vụ “chuyển nhầm” vũ khí, quân trang, đạn dược, “hàng nóng”. Trên xe khách cứ lâu lâu lại “lòi” ra nào kiếm, nào dao găm, các loại hung khí. Cho dù vài vụ phát hiện vũ khí được nói là do chuyển nhầm địa chỉ, nhưng với tình hình an ninh trật tự bất an như hiện nay, khó có thể nói người dân thành phố đã có thể yên tâm.

Yên tâm sao được khi “hàng nóng” từ kiếm, dao, súng bắn điện, bình xịt, các loại công cụ hỗ trợ lẽ ra chỉ nên nằm trong tay các lực lượng chức năng, bấy lâu nay được bán tràn lan, cả ngoài chợ trời lẫn trên mạng. Với tìm hiểu của các phóng viên, việc sở hữu một khẩu súng bắn điện, một bình xịt thuốc mê, dao kiếm, lựu đạn, thậm chí là súng quân dụng xem ra không phải là điều gì quá khó khăn ở TPHCM. Trong lúc đó, liên tiếp gần đây tại thành phố này xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo trong đó kẻ xấu lợi dụng các bộ quân phục của lực lượng cảnh sát, an ninh, với các trang bị, công cụ hỗ trợ mua ngoài “chợ trời” để lừa đảo người lương thiện. Điều đáng nói là không phải bây giờ mà nhiều năm qua, báo chí đã nói khá nhiều về tình trạng mua bán hàng quốc cấm, hàng nhạy cảm về an ninh trật tự nhưng xem ra tình hình không có nhiều thay đổi.

Trong nhiều năm qua, ngoài vai trò trung tâm kinh tế-văn hóa, TPHCM cũng phải gồng mình gánh chịu những phức tạp của một siêu đô thị. Các loại tội phạm dường như đều xem thành phố là một địa bàn hoạt động chính bởi quy mô kinh tế, sự đa dạng trong các hoạt động làm ăn, sinh hoạt của cộng đồng.

TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của cả nước, đồng thời là đô thị đông dân nhất. Với các yếu tố đó, vai trò và vị trí của thành phố đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Mỗi sự bất an của người dân thành phố, do vậy, không chỉ có ý nghĩa của riêng người dân ở đây. Đừng để người dân lạnh người vì “hàng nóng”!

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.