Linh hồn búp bê

Linh hồn búp bê
TP - Báo Tiền Phong tham gia ban tổ chức cuộc vận động lớn sưu tầm kỷ vật kháng chiến. Hơn một tháng sau lễ phát động, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận rất nhiều hiện vật giá trị từ nhiều phía tham chiến hiến tặng.

Lần tiếp nhận hiện vật đầu tiên tình cờ đúng vào ngày lễ tình nhân, cách đây hơn một tháng. Ban tổ chức trân trọng tiếp nhận từng kỷ vật. Chiếc cặp kinh tài thời điểm lịch sử, con dao găm, những khí tài, quân dụng, tượng đồng...

Tôi thấy, nằm bên cạnh những hiện vật nặng hàng chục cân ấy là một bé gái búp bê. Một búp bê nhựa mỉm miệng cười. Nụ cười ngưng đọng trên môi không biết đã mấy chục năm rồi. Bỗng chốc, búp bê trĩu nặng.

Chủ nhân của kỷ vật chiến tranh này là chị Nguyễn Thị Bình.

Tiểu đoàn bộ đội nữ công binh tỉnh Ninh Bình năm ấy có 500 cô gái. Sau huấn luyện quân lực 1,5 tháng, họ lên đường vào chiến trường B lửa đạn.

Sau chiến tranh, chị Bình chia tay đơn vị Đại đội 3, Trung đoàn 35 anh hùng. Ngày về, chị mang theo búp bê này từ thành phố Đà Nẵng cùng lời thề tình yêu với một đồng đội mà cho đến nay chị vẫn không biết là còn hay mất.

Chị không lấy chồng.

Búp bê và chị, mãi mãi thời con gái.

Hơn 30 năm, chị ấp ủ búp bê với kỷ niệm thời tuổi trẻ và mối tình trong chiến tranh.

Chị chia tay búp bê như chia tay đứa con ruột thịt.

Đi sưu tầm kỷ vật chiến tranh, lại tìm thấy bảo vật đời người.

Hiểu về chiến tranh là để trân trọng quá khứ, biết ơn quá khứ, và để kiến tạo hòa bình, bảo vệ hòa bình cho tương lai mỗi người, biết cảnh giác với những kẻ gây hấn bờ cõi và gây hấn với hạnh phúc con người mà bốn nghìn năm chưa bao giờ thiếu. 

Chiều qua, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam diễn ra lễ trao tặng kỷ vật kháng chiến. Sau tám tháng phát động sưu tầm kỷ vật kháng chiến, ban tổ chức nhận được hơn 1.500 hiện vật trong và ngoài nước gửi về.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.