Nâng niu sự sống

Nâng niu sự sống
TP - Ai trong chúng ta đều có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Ra đường có nguy cơ bị xe tông; thụt hố tử thần khi trời mưa, bị điện giật, bị dây điện thoại, dây điện lòng thòng vít cổ.

Đò ngang tại TPHCM: Áo phao có cũng như không
> Phát hiện nhiều sai phạm của tàu Dìn Ký

Đi chơi, tham quan du lịch thì lật xe, đắm tàu... Ở trong nhà cũng không thoát: Đồ ăn có nguy cơ nhiễm độc, đủ loại virus vi khuẩn. Xảy ra cháy nổ thì khả năng sống sót không nhiều. Nhiều ngôi nhà ở Hà Nội, TPHCM, nếu xảy ra cháy thì chỉ trông chờ vào mấy cái xô đựng nước tại chỗ. Ngõ ngách nhỏ hẹp, xe cứu hỏa loại nhỏ nhất cũng không thể vào tới nơi. Chưa kể nhiều nhà làm rào sắt kín mít (chống trộm), cửa cuốn, rủi mất điện (cái này xảy ra nhiều) mà lại có hỏa hoạn thì chỉ còn nước kêu trời.

Có phải chúng ta không coi trọng tính mạng chính chúng ta? Hệ thống luật pháp vẫn thiếu các quy định với trọng tâm nâng niu sự sống, bảo vệ tính mạng con người? Quy chiếu một số trường hợp cụ thể, có vẻ điều này đúng. Ví dụ như vụ cháy tòa nhà SJC ở thủ đô Hà Nội. Cháy ở tầng 18 nhưng xe đặc chủng của lực lượng cứu hỏa chỉ vươn được tới tầng 10. Hậu quả là đã có nạn nhân chết vì ngạt khói. Hà Nội có 364 nhà cao tầng nhưng gần một nửa có vấn đề về phòng cháy chữa cháy. Không rõ khi cấp phép xây cao ốc, chính quyền đã tính tới khả năng xảy ra các thảm họa và phương án ứng cứu?

Vụ chìm tàu Dìn Ký mới đây đã làm lộ ra các lỗ hổng: Một loạt vấn đề về pháp lý chỉ được phát hiện khi tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 16 người.

Nhưng nói chỉ vì thiếu các quy định thì vẫn chưa đủ. Chúng ta có rất nhiều quy định , thường bao gồm cụm từ “chỉ được thực hiện với điều kiện đảm bảo an toàn”, nhưng tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra. Có người đã kết luận rằng, chung quy chỉ vì một chữ “ẩu”…

Mới đây, trên Tiền Phong có một phóng sự nói về việc các bác sỹ tìm mọi cách duy trì sự sống cho những trẻ sơ sinh đặc biệt, có em ra đời với cân nặng vài lạng, cao chỉ nhỉnh hơn chiếc bút bi. Mỗi sự tiến triển của các bé, dù nhỏ, cũng khiến các y bác sỹ và cha mẹ chúng vui mừng và thêm hy vọng. Nhưng trong khi đó, ngoài đời vẫn ngày ngày có những tai nạn vô lý cướp đi sinh mạng biết bao con người khỏe mạnh. Những đau xót ấy chẳng của cải tiền bạc nào có thể bù đắp được. Vì sự sống luôn là thứ quý giá nhất của đời này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.