PCI và sự xấu hổ

PCI và sự xấu hổ
TP - Kỳ xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) công bố hôm qua (16/4) đã cho thấy, lối hành xử “xin-cho”, “hành doanh nghiệp” ở nhiều địa phương đang dần được xoá bỏ.

Không phải ngẫu nhiên, khi Tuyên Quang-tỉnh từng “đội sổ” nhiều năm đã phải nhìn lại mình bằng tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền, qua chương trình “Cà phê doanh nhân”. Thậm chí, có tỉnh còn công khai thông điệp cho thấy quyết tâm cải cách để gần gũi với doanh nghiệp, như: “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”; “Tiềm năng của chúng tôi-cơ hội của bạn” của Đồng Tháp. Những thông điệp này cho thấy, địa phương cũng giống như doanh nghiệp: Cùng mục tiêu phát triển. Đà Nẵng vẫn là thành phố đáng sống, khi năm nay PCI lại xếp đầu bảng.

Có điều lạ, Thủ đô Hà Nội vẫn ì ạch ở khúc giữa. Có nơi như TPHCM,  ngay thông tin ra đường cẩn thận với cướp giật cũng là một yếu tố làm “mất điểm”  trong con mắt du khách và các nhà đầu tư (đầu tư gì khi vừa tới khách sạn đã lo khư khư giữ túi tiền, điện thoại). Thế mới hiểu chuyện Đà Nẵng cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền; xử lý ăn xin, bán vé số dạo, tệ nạn xã hội...  ý nghĩa biết bao.

Đúng như phát ngôn của đại diện VCCI, mục tiêu quan trọng của chính quyền là phải hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chỉ số PCI là cách thăm dò về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với các cấp chính quyền.

Singapore có diện tích xấp xỉ huyện đảo Phú Quốc không có chỉ số PCI, nhưng họ sớm thay đổi mình để thu hút các doanh nghiệp (các định chế tài chính, công ty công nghệ...) trên thế giới đổ về đầu tư. Đi liền với những doanh nghiệp này là công nghệ cao, tài chính, chất xám... Cả thế giới ngưỡng mộ quốc đảo non trẻ này.

Lần xếp hạng PCI này, vẫn còn nhiều lo lắng của doanh nghiệp trước cư xử của chính quyền. Thuật ngữ “chi phí không chính thức” vẫn còn nhức nhối. Điển hình như nghi án Posco (Hàn Quốc) lập “quỹ đen” để “bôi trơn”. Các doanh nghiệp làm gì cũng đều hiểu “đồng tiền đi trước...”.

PCI giống chiếc gương để chính quyền cấp tỉnh soi vào. “Ông” chính quyền nào còn biết xấu hổ trước sự xuống cấp chỉ số PCI,  trước sự nhũng nhiễu, hành doanh nghiệp của tỉnh mình thì người dân và doanh nghiệp vẫn còn được nhờ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.