Sẽ di dời nghĩa trang Văn Điển - Hà Nội

Sẽ di dời nghĩa trang Văn Điển - Hà Nội
Thành phố Hà Nội đã có phương án di chuyển nghĩa trang Văn Điển vào năm 2010, có thể điểm di dời tới sẽ là Công viên Vĩnh Hằng tại huyện Kim Bôi, Hoà Bình.

Huyện Thanh Trì từ lâu vẫn được coi là “cái rốn” hứng nước thải của thành phố Hà Nội. Tất cả các nguồn nước thải theo sông Tô Lịch đổ vào sông Nhuệ, biến nước của con sông này từ màu đỏ phù sa trở thành màu đen kịt.

Nhưng ô nhiễm nguồn nước thải công nghiệp vẫn không phải là nỗi bức xúc của chính quyền và người dân huyện ngoại thành này. Thanh Trì, đặc biệt là các xã Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh “nổi tiếng” vì nằm liền kề nghĩa trang Văn Điển, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự ô nhiễm từ hàng vạn ngôi mộ được chôn ở đây.

Đã rất nhiều lần UBND huyện Thanh Trì kiến nghị lên thành phố đề nghị được di dời nghĩa trang Văn Điển, nhưng chưa được đáp ứng. Trước mắt, nếu chưa di dời được nghĩa trang Văn Điển, thành phố cũng cần có những biện pháp tích cực hơn để giảm thiểu sự ô nhiễm cho nhân dân trong vùng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.