Sưởi ấm

Sưởi ấm
TP - Ngày mai (14-1), những chiếc chăn, tấm áo ấm áp, nghĩa tình sẽ được Tiền Phong chuyển đến tận tay đồng bào nghèo tỉnh Cao Bằng đang từng giờ, từng phút chống chọi với cái rét cắt da, cắt thịt. Hàng trăm cán bộ, nhân viên khắp trong Nam, ngoài Bắc, nhiều người trong số ấy cũng đang phải co mình dưới cái rét căm căm song đã tự nguyện san sẻ với tấm lòng tương thân tương ái.

Chưa bao giờ, những đôi chân trần, những mái nhà gió lùa, trống trước, hụt sau nơi vùng cao, biên ải lại cần có chăn, màn, áo ấm như lúc này. Tại những miền đất khắc nghiệt ấy, đồng bào thân thương của chúng ta đang tím tái, lây lất trong những ngày cuối đông khắc nghiệt với cái rét kéo dài dưới 0oC.

Nhiều đứa trẻ, người già suốt đêm trở mình, thao thức trong giá rét, song không phải vì chờ đến thời khắc được ngắm nhìn những bông tuyết. Họ không ngủ được vì lạnh, vì thiếu một tấm chăn ấm có giá chỉ vài chục đến trên một trăm nghìn đồng.

Giá rét đã làm đảo lộn cuộc sống vốn đã khốn khó của đồng bào nơi vùng cao, biên ải. Biết bao gia đình đang đối mặt với nguy cơ thiếu ăn vì không thể ra đồng khi trên người chỉ vận phong phanh một vuông áo mỏng. Hơn lúc nào hết, việc chia sẻ đồ dùng chống rét cho người nghèo vùng cao lại có ý nghĩa thiết thực như lúc này.

Ngoài số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ hoạt động xã hội - từ thiện, Tiền Phong đang mở đợt vận động, kêu gọi bạn đọc, những tấm lòng hảo tâm đóng góp, đưa nhiều hơn chăn, màn, quần áo ấm... tặng đồng bào nghèo vùng cao, biên giới. Và, người dân vùng cao đang cần nhiều hơn những cuộc vận động, những đóng góp sẻ chia như thế.

Ở nhiều tỉnh, thành, chính quyền và nhân dân đã và đang vận động, quyên góp quần áo ấm, chăn, màn san sẻ khó khăn cùng đồng bào miền giá rét.

Không chỉ giúp chống chọi được với cái rét buốt da, buốt thịt, những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, những món quà nghĩa tình thiết thực như thế còn làm ấm lòng đồng bào đang gặp nhiều khó khăn nơi vùng cao, biên ải tiền tiêu của Tổ quốc khi Tết cổ truyền Tân Mão đã cận kề.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.