Thì biết vậy…

Thì biết vậy…
TP - Vụ mấy cảnh sát giao thông bị tố “vạch ví người đi đường” ở TPHCM đã có kết luận. Rằng không có ai trong số các anh có hành vi như trên. Ngoài ra, các anh cảnh sát giao thông ấy chặn xe của những người vi phạm giao thông lại, chỉ để nhắc nhở và nhận tờ rơi quảng cáo từ tay họ, rồi thả cho đi, chứ không phải nhận tiền bạc chi hết (!) Nói vậy, thì biết vậy…

Cũng như hôm trước, ông sếp ở Hà Tĩnh lâu nay xài chiếc xe ô tô xịn gắn biển số công vụ dởm. Khi bị phát hiện, sếp tỉnh bơ, bảo do lái xe tự làm biển giả gắn vào, chứ ông nỏ hay biết chi! Nói vậy thì biết vậy. Như sư thầy chỉ mượn hình ảnh của xế xịn, điện thoại xịn để lòe và chém gió trên facebook, chứ thực chất có mua bán, sở hữu sử dụng gì đâu.

Ông cựu thẩm phán Tòa tối cao vừa bị khởi tố về hành vi xử tù oan ông Nguyễn Thanh Chấn. “Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Tôi là con người, không phải là thánh” - ông vừa giãi bày tâm sự trên báo. Nghe, thì biết vậy, nhưng thật chua chát, đau lòng cho thứ hồ sơ chứng cứ, thứ “luật” lạnh lùng vô cảm trong vụ án, mà quan tòa chỉ đóng vai cỗ máy. Để cho ra không ít vụ “án ngờ lòa mây” như vậy.

Vừa phát hiện tại Hà Nội một loạt xe ô tô dán phù hiệu Thanh tra Chính phủ trên kính trước. Người phát ngôn của đơn vị này lập tức lên tiếng, khẳng định không phát và cũng không có phù hiệu lô gô này. Đó là do một số người tự ý cóp mẫu lô gô của Thanh tra Chính phủ trên mạng internet rồi in ra, nhân bản, đeo lên xe để lòe thiên hạ. Điều này thì có thể tin. Chỉ hơi băn khoăn, không rõ những chủ xe làm vậy chỉ để cho “oai”, hay còn lợi dụng sự cả tin của ai đó mà làm chuyện lừa đảo? Bởi thời nay, dù con người càng lúc càng trở nên đa nghi, nhưng cũng lại rất dễ bị “lòe”, nhất là khi gắn với thứ “quyền uy” nào đó. Nên những trò mạo danh vẫn thường xảy ra, kiểu tự xưng “con anh Hai, cháu anh Năm” nào đấy. Nghe thì biết vậy, và tin vậy.

Có vụ “nói thách” đến nỗi chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng phải thốt lên “tôi sợ quá!”. Đó là khi Bộ Giáo dục mới đây chốt lại mức kinh phí của chương trình đổi mới sách giáo khoa. Nguyên văn lời Chủ tịch Quốc hội: “Từ 34.000 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng. Tôi sợ quá!”. Sợ thật, khi các ông thay nhau sáng tác ra những câu chuyện “trên trời” khó tin đến nỗi ngay lập tức thành giai thoại. Kiểu cảnh sát giao thông suốt ngày thổi xe vi phạm dừng lại chỉ để nhận lấy… tờ rơi quảng cáo!

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.