Tôn vinh người đấu tranh chống tham nhũng - “liều thuốc” hay đẩy lùi tiêu cực

Tôn vinh người đấu tranh chống tham nhũng - “liều thuốc” hay đẩy lùi tiêu cực
Thủ tướng Phan Văn Khải, qua Thông báo số 55/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, đã công khai biểu dương ông Đinh Đình Phú đã dũng cảm tố cáo những hành vi sai trái của tập thể Thị ủy, UBND thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng)...

Câu nói lan truyền trong dân gian như một lời than thở, trách móc: “Đấu tranh” rồi “tránh đâu” phản ánh một sự thật là nhiều người hăng hái đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đã bị những kẻ lạm quyền trù dập, thậm chí có người bị sát hại (như trong vụ phá rừng Tánh Linh, vụ tiêu cực ở “Thảo cầm viên”...); điều đó đã có phần làm nhụt chí của những người chính trực trước các hành vi sai trái, đồng thời vô hình trung tạo nên “chỗ ẩn nấp” cho lương tâm người tốt đỡ cắn rứt khi buộc phải ngậm miệng trước kẻ xấu.

Gần đây, qua các vụ tham nhũng bị phanh phui, một số người góp sức vạch mặt kẻ phạm tội đã được báo chí đề cao, nhưng việc tôn vinh đó chưa xứng với công trạng của người anh hùng trong cuộc chiến đấu mới, chưa đủ sức cổ vũ mọi người, tạo nên một phong trào đấu tranh mạnh mẽ với bọn tham nhũng.

Trong tình hình đó, việc Thủ tướng Phan Văn Khải, qua Thông báo số 55/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, đã công khai biểu dương ông Đinh Đình Phú đã dũng cảm tố cáo những hành vi sai trái của tập thể Thị ủy, UBND thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng) trong việc quản lý sử dụng đất đai mà báo Tiền Phong đã mạnh dạn đưa trung tâm của số báo 61 là một động thái có ý nghĩa quan trọng, rất cần được khuếch trương nhân rộng ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều trường hợp khác.

Chúng ta đã biết trong nhiều vụ lấn chiếm chia chác đất công xảy ra trên hầu hết ở các địa phương, cùng với đảo Phú Quốc và lòng hồ Trị An, cuộc đấu tranh cho công lý tại thị xã Đồ Sơn đã diễn ra rất gay go, quyết liệt vì những kẻ vớ bẫm nhất lại là những quan chức đang nắm quyền sinh sát trong tay.

Do đó, người dám vạch ra những sai trái đó thật sự xứng đáng là người anh hùng mới, rất cần được tôn vinh và nhân rộng, nhất là khi tham nhũng đã thành “quốc nạn” và chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Việc Thủ tướng biểu dương ông Đinh Đình Phú khẳng định thái độ kiên quyết của Đảng và Nhà nước ta trước nạn “nội xâm”; nếu tất cả các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng đều nhiệt thành ủng hộ và có những việc làm thiết thực tôn vinh những người như ông Đinh Đình Phú (như tặng danh hiệu anh hùng, chiến sĩ, tặng thưởng vật chất, đề bạt vượt cấp, ưu tiên bố trí công việc...) thì đó là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, là một “liều thuốc” công hiệu góp phần đẩy lùi “quốc nạn” đang gây ra những hậu quả xấu về nhiều mặt trong xã hội hiện nay. 

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.