TP.HCM: Dịch vụ hành chính công làm việc từ 9 đến 15 giờ

TP.HCM: Dịch vụ hành chính công làm việc từ 9 đến 15 giờ
UBND TP.HCM vừa chính thức trình HĐND TP phương án bố trí lệch ca, lệch giờ làm việc, học tập, áp dụng cho tất cả các cơ quan hành chính trên địa bàn nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Việc làm lệch giờ này áp dụng kể cả bộ phận thực hiện dịch vụ hành chính công, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc thành phố (gọi tắt là đơn vị).

Theo đó, bộ phận thực hiện dịch vụ hành chính công ở các đơn vị như phòng công chứng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, tùy đặc điểm tình hình, khối lượng công việc và số lượng người đến giao dịch, bố trí thời giờ làm việc như hiện nay hoặc điều chỉnh lại: sáng bắt đầu từ 9 giờ, chiều kết thúc lúc 15 giờ.

Các đơn vị hành chính còn lại giờ làm việc sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 hoặc 8 giờ, chiều kết thúc vào lúc 16 giờ hoặc 16 giờ 30  hoặc 17 giờ.

Về lệch giờ học, UBND thành phố đề xuất: các lớp mầm non vào học 7 giờ 30 sáng, tan trường 16 giờ 30; cấp tiểu học buổi sáng vào học 7 giờ 30 và tan học 11 giờ 30, buổi chiều vào học 13 giờ 15 và tan học 16 giờ 45;

Cấp THCS buổi sáng vào học lúc 7 giờ và tan học lúc 11 giờ 30, buổi chiều vào học 13 giờ 15 và tan học lúc 17 giờ 15; cấp THPT buổi sáng vào học lúc 6 giờ 45 và tan học lúc 11 giờ 30, buổi chiều vào học lúc 13 giờ 30 và tan học lúc 17 giờ 45.

UBND thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), bố trí giãn giờ tan ca từ 16 giờ 30 đến 17 giờ.

Phương án bố trí lệch ca, lệch giờ làm việc, học tập sẽ được HĐND thành phố xem xét thông qua vào kỳ họp tới, dự kiến từ 4-7.12.

Theo M.Đ - Hữu Phước
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.