Trả đất cho dân

Trả đất cho dân
TP - Luật Đầu tư ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại các địa phương. Còn các địa phương có khu công nghiệp (KCN) thì luôn trải thảm đỏ mời các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, do mọi thứ đều thông thoáng nên ngày càng có nhiều nhà đầu tư vốn “ảo”.

> Nhà nước mang nợ - dân mặt đường giàu bất thường
> Dừng cấp phép trồng rừng có vốn nước ngoài

Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Phước, cho biết, gần đây có hiện tượng các nhà đầu tư hạ tầng “nhờ” các công ty cho thuê tài chính hoặc vay nóng để chứng minh năng lực tài chính dồi dào, nhưng đến khi triển khai thực hiện dự án thì lộ diện nhà đầu tư vốn “ảo”, dẫn đến dự án chậm tiến độ, gây khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng, rất khó để chứng minh được năng lực tài chính của doanh nghiệp. Theo quy định thì sau 12 tháng nếu doanh nghiệp không triển khai dự án thì sẽ thu hồi giấy phép đầu tư, nhưng thực tế phải bình quân 4 năm mới thực hiện được việc thu hồi. Tỉnh Bình Phước đã thu hồi giấy phép đầu tư của nhiều chủ đầu tư vốn “ảo”, đã thu hồi được 700 ha đất, trong đó trả lại cho dân 400 ha đất.

Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kom Tum) nêu tình trạng bi hài mà địa phương này gặp phải khi một doanh nghiệp nước ngoài đăng ký đầu tư 2 dự án vào đây với số vốn lên đến 8 tỷ USD. Dự án động thổ rùm beng, nhưng sau đó thì im lìm suốt nhiều năm, cho đến khi bị thu hồi thì doanh nghiệp này mới chỉ bỏ ra chưa đến 700 triệu đồng đầu tư.

Còn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 228 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 14,5 tỷ USD, nhưng vốn đầu tư thực hiện đến tháng 5-2011 mới đạt hơn 5,8 tỷ USD, dù tỉnh này đã phải thu hồi 36 dự án...

Đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, nhường đất cho KCN, nhà máy, nhưng nhiều nơi nhà máy chẳng thấy đâu, còn nhiều KCN đất để hoang. Đến lúc, bản thân chính quyền các tỉnh cần linh hoạt hơn trong việc kiểm soát các nhà đầu tư vốn “ảo”. Đúng thời hạn đầu tư nhưng không làm, phải thu hồi trả lại đất cho dân, như cách mà tỉnh Bình Phước đã làm, thay vì để hoang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG