Vắt chanh bỏ vỏ

TP - Cả sức trẻ và tuổi thanh xuân người lao động cống hiến xây dựng và phát triển doanh nghiệp, nhiều ông chủ trở thành triệu phú, tỷ phú. Nhưng khi tuổi người lao động vừa tới ngưỡng sức khỏe sụt giảm, lập tức họ bị doanh nghiệp tìm cách thải loại, để tìm và khai thác những người trẻ khác.

Công nhân khi tới quãng 35-40 tuổi lập tức bị doanh nghiệp tìm cách thải loại để tuyển mới những lao động trẻ hơn, sức làm dẻo dai hơn, trả lương và bảo hiểm lại ít hơn, làm việc nghiêm túc hơn, nói dễ nghe hơn… Hàng loạt cái hơn như vậy khó trách doanh nghiệp không làm, khi mục tiêu bất kể doanh nghiệp nào cũng hướng tới là lợi nhuận.

Trước nay điều này cũng đã được các chuyên gia kinh tế cảnh báo, khi dòng vốn đầu tư nước ngoài tìm tới Việt Nam chủ yếu vào các lĩnh vực cần nhiều lao động chân tay, nếu không cũng là ô nhiễm (chỉ số ít công nghệ cao bước vào). Lao động phổ thông thì chỉ cần khi sức trẻ, mắt tinh, tay liến thoắng, có tuổi rồi thì mắt mờ, tay chậm. 

Thế nên, không lạ khi mấy nay cứ xôn xao mấy anh lắp ráp ô tô dọa rời Việt Nam, khi thuế với ô tô nhập khẩu chỉ còn 10 tháng nữa đã về 0%, lao động cũng tăng giá suốt, nội địa hóa chỉ dăm ba phần trăm, giờ chả còn mấy lợi nhuận, không đi mới lạ. Đó là cơ chế thị trường.

Nhưng cũng phải sòng phẳng với nhau, vấn đề này không thể đổ hết lỗi lên đầu doanh nghiệp, khi chính người lao động cũng cần xem lại mình. Một chủ doanh nghiệp thẳng thắn rằng, không thể bắt doanh nghiệp phải cưu mang người làm kém, ý thức thấp, làm ít nhưng đòi lương cao. 

Pháp luật chẳng thể nào giúp một người yếu kém có việc làm luôn ổn định, có chăng chỉ để ngăn cản doanh nghiệp không lạm dụng, tìm cách cố tình thải loại người lao động - điều đang đợi cơ quan công quyền vào cuộc.

Doanh nghiệp muốn thải loại người lao động lớn tuổi, chính người lao động lại tạo điều kiện để thúc đẩy điều đó thì dù chính sách nào cũng khó ngăn được. 

Tư lệnh ngành lao động cũng nhận ra những thách thức trên, nhưng để giải quyết không dễ. Dù gì, rất cần những quy định pháp luật chặt chẽ để chặn đứng xu hướng “vắt chanh, bỏ vỏ” đối với người lao động nêu trên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.