Nóng pháo nổ, đao kiếm, súng điện

Nóng pháo nổ, đao kiếm, súng điện
TP - Dân buôn lậu dùng nhiều chiêu tinh vi để đưa pháo nổ, đao kiếm, súng bắn điện… qua biên giới.

Nóng bỏng những nẻo đường nhập lậu -Kỳ 2:

Nóng pháo nổ, đao kiếm, súng điện

Nóng bỏng những nẻo đường nhập lậu

Ngày nào cũng bắt pháo nổ

Chiều 29-12, Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) họp bàn, triển khai công tác giữ gìn an ninh biên giới. Thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng Biên phòng (BP) Tân Thanh, cho biết: Kể từ ngày 22-12, lực lượng BP liên tiếp phá 7 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ các loại. Đa số người vận chuyển pháo lậu là dân các tỉnh miền xuôi như: Hưng Yên, Bắc Giang… Họ găm hàng vào người, trong thành xe ô tô, vận chuyển sâu về nội địa.

Theo đại úy Lều Văn Tiến, Trạm trưởng BP Cốc Nam, sau khi mua pháo nổ ở các tổng kho bên kia biên giới, chủ hàng giao cho một cai cửu vận chuyển đến sát đường biên giới. Sau đó, người này lại bán cửu, thuê một người bản địa vận chuyển tiếp số pháo lậu về Việt Nam, nên các ngành chức năng khó bắt được chủ chính. Ông Nguyễn Hữu Trí, Chi cục trưởng Hải quan Cốc Nam, cho biết, đầu nậu buôn pháo liên lạc với đối tượng nước ngoài qua điện thoại, hẹn địa điểm, thời gian và phương thức giao hàng, sau đó, thuê cửu vạn vận chuyển qua biên giới. Pháo chia nhỏ, xé lẻ, vận chuyển vào lúc nhá nhem tối, giấu trong bao tải xác rắn, thùng carton, khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ trốn, chống đối quyết liệt. Theo thống kê của Đồn BP Tân Thanh, bảy vụ vận chuyển pháo nổ bị bắt tuần qua đều rơi vào khung xử phạt hành chính. Mức cao nhất thuộc về đối tượng Hoàng Văn Quang (SN 1983, trú tại Bắc Giang) vận chuyển 6 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 9 kg, bị tịch thu tang vật, xử phạt sáu
triệu đồng.

Trưởng công an huyện Văn Lãng, thượng tá Vũ Hồng Quang, trăn trở, càng sát Tết, tình hình buôn lậu ở Tân Thanh và Cốc Nam càng nóng bỏng. Ba tháng qua, lực lượng công an phối hợp các ngành chức năng bắt 42 vụ, 35 đối tượng, thu gần 600 kg pháo nổ, khởi tố 10 vụ, 14 bị can.

Chiều 30-12, tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp Ban chỉ đạo đề ra các biện pháp phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Theo báo cáo, hai tháng qua, lực lượng chức năng bắt 44 vụ, thu trên 1 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất; khởi tố 11 vụ, 18 bị can. Ban chỉ đạo đánh giá công tác phối hợp quản lý tại khu vực biên giới vẫn còn sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển pháo nhập lậu vào địa bàn.

Hàng nóng trao tay

Đại úy Nông Hải Ninh, Phó trưởng Đồn công an Tân Thanh, cho biết: Khu vực chợ cửa khẩu có hàng trăm quầy bán hàng Trung Quốc, trong số này không ít chủ quầy có liên hệ với một số đối tượng chuyên buôn bán hàng cấm, lén lút nhập hàng nóng từ chợ Pò Chài (Trung Quốc) về bán. Hễ có khách là họ mời chào, dẫn đến một địa điểm kín để chào hàng, ngã giá. Nhiều khách du lịch, phần đông là thanh niên, muốn mua kiếm về treo tường, hoặc phòng thân. Trong 6 tháng qua, công an địa bàn bắt 14 vụ, 18 đối tượng, thu giữ 116 đao, roi sắt, 151 kiếm, 39 súng bắn điện, 95 dùi cui điện, gậy sắt.

Hai đối tượng vận chuyển pháo bị Hải quan Tân Thanh phát hiện, bắt giữ
Hai đối tượng vận chuyển pháo bị Hải quan Tân Thanh phát hiện, bắt giữ .

Theo đại úy Ninh, đao, kiếm được cất giấu nhỏ lẻ tại các khe núi, kho hàng; khi có khách đặt mua, các đối tượng mới lấy về giao cho khách. Bên cạnh đó, tại chợ Tân Thanh còn một số người bán hàng rong luôn thường trực chào mời khách du lịch mua hàng. Không ít người nhẹ dạ, cả tin hoặc không để ý đã rước họa vào thân. Trưa 28-12, ông Nguyễn Văn T, chủ lái xe đường dài Lạng Sơn - Hà Nội, méo mặt đến Công an Lạng Sơn nộp phạt 3 triệu đồng vì có ba thanh kiếm trên ô tô của mình. Theo nhiều người trên xe, có một thanh niên ôm gói chăn để gầm xe, khi lực lượng chức năng kiểm tra, người này bỗng biến mất.

Chưa đủ sức răn đe

Ông Phùng Quang Hội, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị tịch thu tang vật 73 vụ gồm hàng trăm đao, kiếm, nhưng chỉ dừng ở mức phạt tiền. Trưởng Công an huyện Văn Lãng, ông Vũ Hồng Quang, trăn trở: Tình hình buôn bán, vận chuyển hàng nóng gia tăng; nhiều vụ thanh, thiếu niên dùng hung khí gây án. Đơn vị đã bắt nhiều vụ, nhưng hai năm qua, mới xử lý hình sự một vụ tàng trữ, buôn bán hàng cấm, công cụ hỗ trợ. Do chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe nên nhiều tiểu thương vẫn tham gia buôn hàng nóng, ông Quang nói.

Khởi tố nhiều vụ vận chuyển hàng cấm vào nội địa

Ngày 30-12, Công an huyện Văn Lãng đề nghị VKS phê chuẩn khởi tố Vương Thị Thi (SN 1978, trú tại Văn Lãng), Nguyễn Việt Hùng (SN 1995, trú tại Kiến Xương, Thái Bình), vận chuyển 14,4 kg pháo nổ tại thôn Cốc Nam, Văn Lãng. Cùng thời điểm, công an kiểm tra nhà trọ tại khu vực Khưa Đa, Văn Lãng, phát hiện Liễu Thị Chắm (SN 1975, người địa phương), giấu một bao tải xanh, chứa 21 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Công an thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Văn Lãng đã thống nhất với VKS, Tòa án cùng cấp đưa 6 vụ, 8 bị can ra xét xử điểm, lưu động thời gian tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG