Thuê ô tô, iPhone đón Tết

Thuê ô tô, iPhone đón Tết
TP - Nhiều bạn trẻ bỏ nhiều tiền thuê ô tô, iPhone, iPad… đưa người yêu về quê ăn Tết. Quanh thú thuê đồ chơi xuân lắm chuyện khóc cười.

Thuê ô tô chở người yêu về quê

Vốn có tiếng là “người chơi” trong nhóm bạn chúng tôi, khi là giám đốc một công ty tư nhân lúc chưa đầy 30 tuổi, Nguyễn Thành Nam vừa có sáng kiến: thuê xế hộp đưa người yêu về chúc Tết “quê ngoại”.

Trước Tết một tháng, Nam đặt thuê xe bốn chỗ khá xịn, đưa người đẹp về quê vào 27 Tết. Nam khoe, vì đặt sớm nên giá thuê xe có người lái là 1,2 triệu đồng/ngày, đi 200km, phát sinh thêm quãng đường thì trả tiền theo thỏa thuận. Đương nhiên, phải thuê xe 5 ngày trở lên.

“Cuối năm, nhu cầu đi lại nhiều, xe cộ khó hơn ngày thường, nên thuê chuyến xe về quê cho nhanh, mà lại được nhìn với ánh mắt khác. Bỏ ra vài triệu mà nhất cử đa tiện cũng đáng. Có người lái cho mình, vừa oai lại đỡ mệt” - Nam nói.

Cùng "cảnh" như Nam, nhưng Trần Thành Trung (Long Biên, Hà Nội) chọn phương án tự lái cho chủ động. Trung học lái xe và được cấp bằng từ lâu nhưng chưa có tiền mua xe, nên mỗi khi về quê hay đi xa, mấy anh em lại chung tiền thuê.

Tết này mới “tậu” được người yêu mới nên Trung tỏ ra phấn khởi. Có lẽ vì thế mà chàng trai có ngoại hình bảnh bao, làm phiên dịch cho công ty nước ngoài, có thu nhập khá này, không ngần ngại mang chiếc xe tay ga, chứng minh nhân dân và một khoản tiền mặt để đặt cọc thuê xe tự lái về ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai.

“Năm nay tổng thưởng Tết được hơn 20 triệu đồng. Bỏ ra năm sáu triệu thuê xe, đưa người yêu về Tết, cũng… hợp lý. Với lại ngày Tết đi ô tô cơ động hơn, nay quê nội mai quê ngoại được. Cả năm có một dịp thôi mà” - Trung nói, mọi thủ tục đã xong, ngày 28 Tết là qua đón người yêu (cũng làm cho một công ty nước ngoài) về quê sắm Tết.

Mượn iPhone 5, thuê iPad

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền không nhỏ thuê ôtô (ảnh trên) và smartphone chơi Tết
Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền không nhỏ thuê ôtô (ảnh trên) và smartphone chơi Tết. Ảnh: Công Khanh
 

Tết đến, cầm chiếc điện thoại “đời cao” chạm lướt đi chơi hoặc đến nhà người yêu cũng là cái thú của không ít bạn trẻ. Đáp ứng nhu cầu này, dịch vụ cho thuê đồ công nghệ cao (smartphone, iPad…) xuất hiện.

Sau một hồi tìm kiếm trên internet, Lê Văn Bách (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội), tìm thấy địa chỉ cho thuê iPhone, iPad ở Cầu Giấy (Hà Nội). Bách cho hay, thuê được chiếc iPhone 4 với giá 500.000 đồng/ngày, phải đặt cọc. “Mình chỉ thuê hôm đến nhà bạn gái chúc Tết rồi trả ngay chứ cũng không có tiền để chơi xuyên Tết” - chàng trai quê Hà Đông cho biết.

Nhiều sinh viên nam thích thuê máy nhưng cũng… run vì phải đặt cọc khoản tiền không nhỏ so với túi tiền của họ, chưa kể trầy xước máy một chút là mất ngay tiền triệu… Với giá từ 400.000 đến 600.000 đồng, những cô cậu mê công nghệ mà chưa có tiền mua, có thể… thuê nhanh, dùng trong dịp năm mới. “Hàng” khá phong phú cho các bạn trẻ lựa chọn. Và tất nhiên, món đồ chủ yếu thu hút những ánh nhìn của các chàng trai, cô gái là smartphone cao cấp, đắt tiền như iPhone 5, Samsung Galaxy S3, New iPad...

Ngoài iPhone, iPad, trên internet cũng xuất hiện nhiều dịch vụ cho thuê điện thoại các loại và các đời cao, thấp khác nhau. Giá khoảng 15.000 đồng/ngày cho chiếc điện thoại dưới hai triệu đồng và 20 - 25.000 đồng/ngày cho chiếc điện thoại từ hai đến ba triệu đồng.

Các bạn sinh viên cũng dùng loại hình... truyền miệng để quảng bá dịch vụ này. Những người đi trước rỉ tai kẻ đi sau, tạo nên một không khí... đi thuê khá nhộn nhịp. Vì thế, dịch vụ này chủ yếu thu hút sinh viên “bậc trung”, dù phí có phần hơn “chát”, nhưng vì ăn chơi không thể sợ mưa rơi được.

Một chuyên gia tâm lý giới tính cho rằng: Nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” là chính đáng, nhất là với những bạn trẻ ở thời đại tốt gỗ phải tốt cả nước sơn hiện nay. Tuy nhiên, có nên không khi phải đi vay cả đống tiền đổ vào “cái oai” trong mấy ngày Tết?

Nếu như thuê smartphone, iPad, các bạn trẻ phải đền tiền khi sản phẩm hỏng hóc, thì việc thuê xe tự lái có thể mang đến hậu quả khôn lường. Việc lái xe không thường xuyên, không quen xe, lại rượu chè ngày Tết, có thể khiến bạn trẻ phải trả giá cả cuộc đời mình nếu mắc sai lầm sau tay lái.

Bên cạnh đó, vì là dân không chuyên nên xe đi thuê thường dễ hỏng hóc. Không biết, những bạn trẻ thích đánh bóng hình ảnh ấy sẽ xử lý ra sao khi xe hỏng giữa đường vào ngày Tết? Rồi không quen xử lý, những va quệt xảy ra cũng là... tiền rời khỏi túi...

Phái đẹp đua làm lúm đồng tiền đón Tết

Nam sinh đi thuê đi mượn, thì chị em cũng có thứ để đua hình thức mấy ngày Tết: lúm đồng tiền. Dịch vụ tạo lúm đồng tiền đang thu hút nhiều bạn nữ, với ước mong xinh như sao Hàn Quốc. Nguyễn Thanh Hoài (Long Biên, Hà Nội) cho hay, vừa đi tân trang sắc đẹp đón xuân, bằng cách mua hai lúm đồng tiền trên má.

Hoài cho hay, bác sĩ rạch lỗ nhỏ phía trong má để luồn chỉ và đính phần da với cơ cắn tạo lúm đồng tiền trên má. Chỉ sau khoảng 30 phút là bạn nữ đã có đôi má lúm đồng tiền làm duyên trong năm mới.

Giới trẻ Trung Quốc thuê người yêu đón Tết

Báo chí Trung Quốc đưa tin, dịch vụ cho thuê người yêu về quê ăn Tết năm nay nở rộ ở một số thành phố lớn của nước này. Đặc biệt, các bạn trẻ có thể thuê bạn trai ở Bắc Kinh, thông qua những website mua sắm trực tuyến.

Chỉ cần vài thao tác trên trang web mua sắm trực tuyến, người trẻ ở Trung Quốc có thể dễ dàng thuê người yêu với những mức phí khác nhau. Cũng theo báo chí Trung Quốc, các cô gái phải trả 30 nhân dân tệ (khoảng 5 USD) nếu muốn nói chuyện với bạn trai thuê, còn gói cả ngày giá 1.000 nhân dân tệ...

Các chàng trai, cô gái quan tâm đến loại hình dịch vụ này thường là người khá thành đạt, kinh tế khá giả, vì mải làm ăn, học hành mà chưa gặp được người trong mộng. Để có người yêu mang về giới thiệu với gia đình, hoặc đơn giản chỉ để “né khéo” những lời giục giã lấy chồng/vợ của bố mẹ, nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền đầu tư gọi là tình phí. Và nhiều người trong số họ cũng gặp được người trong mộng, sau khi tham gia dịch vụ lạ này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.