Trò chuyện với tỷ phú Mỹ Adelson

Tỷ phú Sheldon Adelson
Tỷ phú Sheldon Adelson
TP - Trong chuyến công tác ngắn ngày sang Macau vừa qua, tôi được gặp và có cuộc trò chuyện với tỷ phú Mỹ gốc Do Thái Sheldon Adelson.

> Gặp cha đẻ con thuyền khổng lồ ở vịnh Marina

Ông là người đang xin phép để được đầu tư xây dựng mới hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tổng trị giá không dưới 4 tỷ USD.

Tỷ phú Sheldon Adelson
Tỷ phú Sheldon Adelson.

Phương châm của nhà tỷ phú

Adelson cũng là chủ của các dự án khu nghỉ dưỡng du lịch, mua sắm, sòng bạc, khách sạn, triển lãm và hội nghị quốc tế nổi tiếng thế giới như Las Vegas Sands (Mỹ), Marina Bay Sands (Singapore), và thành phố du lịch nghỉ dưỡng Cotai Strip (Macau).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong vì sao ông là người giàu có, nay đã hơn 80 tuổi, đáng được nghỉ ngơi mà vẫn làm việc vất vả, tỷ phú Sheldon Adelson phá lên cười thích thú rồi bật lại “Thật vậy sao?”.

Ông bảo nhà báo hãy nêu câu hỏi này với phu nhân của ông, bà Mariam - một bác sĩ đa khoa-người luôn đi sát chăm sóc ông từng chi tiết nhỏ.

Với giọng thân mật và chân tình, Adelson quay sang tôi nói: “Vì tôi là một doanh nhân trong suốt 66 năm qua. Tôi yêu thích làm việc vì mỗi khi đạt được một thành tựu gì tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Do vậy trong mọi trường hợp tôi đều cố gắng hết sức để hoàn thành được một điều gì đó có ích. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại muốn đạt được thành tựu khác to lớn hơn, đôi khi cả trong các lĩnh vực mà tôi chưa làm bao giờ. Đó là phương châm của tôi”.

Adelson cho biết ông không làm việc vì tiền bởi lẽ ông đã có đủ. Tuy nhiên ông thừa nhận tiền luôn là thước đo mức độ thành công của nhà kinh doanh.

Tỷ phú Adelson nói nếu ông rất thành công trong kinh doanh, kiếm được rất nhiều tiền thì các cổ đông của công ty ông cùng được lợi và được chia sẻ thành công.

Tuy nhiên ông không cần làm việc chỉ vì một mục đích đơn giản là kiếm bánh mỳ để chất đầy bàn ăn. Vì một nhà kinh doanh cần đạt được những thành công của các thương vụ và đầu tư.

Ham thích kinh doanh đã ngấm vào máu của một doanh nhân đã 66 năm trên thương trường. Đó là lý do vì sao ông Adelson tuy tuổi đã cao mà vẫn tiếp tục làm việc miệt mài, làm việc không ngừng nghỉ.

Với câu hỏi ông sử dụng thời gian nghỉ ngơi giải trí như thế nào, tỷ phú Adelson cho biết thú vui thích nhất của ông bây giờ là chơi với các con, các cháu. Adelson hiện có 6 người con, trong đó có hai người còn ở tuổi thiếu niên (13 và 15 tuổi).

Một trong số những con gái của ông vừa sinh em bé và ông luôn cảm thấy hạnh phúc khi chơi với cháu ngoại của mình.

Kinh nghiệm từ Singapore

Với câu hỏi tầm nhìn của ông về du lịch Việt Nam, kinh nghiệm nào cho Việt Nam phát triển du lịch, tỷ phú Adelson cho rằng Việt Nam có tiềm năng du lịch quốc tế rất lớn và tình hình hiện đã chín muồi để đầu tư các siêu dự án hạ tầng du lịch nhiều tỷ USD.

Thu hút khách du lịch nước ngoài là cứu cánh cho các nền kinh tế chưa đủ nền tảng công nghiệp hóa và công nghệ. Từ khi siêu dự án tổ hợp du lịch giải trí mua sắm và casino Marina Bay Sands ở Singapore chính thức khai trương cuối năm 2010 đến nay, số lượng khách du lịch nước ngoài đến quốc đảo sư tử đã tăng 45%.

Singapore chỉ có 5 triệu dân mà thu hút 13 triệu khách du lịch mỗi năm. Trong khi đó Việt Nam có gần 90 triệu dân mà mỗi năm chỉ thu hút được hơn 6 triệu khách du lịch.

Tỷ phú Adelson cho rằng Macau hay Las Vegas không phải là những mô hình tốt cho Việt Nam mà chính mô hình phát triển du lịch của Singapore gần với các điều kiện ở Việt Nam hơn.

Và hệ thống các tập đoàn Sands của ông sẵn sàng đầu tư lớn vào phát triển hạ tầng du lịch như khách sạn, trung tâm hội nghị, hội chợ, mua sắm, và cả casino để thu hút khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam.

Với câu hỏi có thể xây dựng hạ tầng du lịch với các khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm mà không có casino hay không, tỷ phú Adelson nói từng ngành một như khách sạn, trung tâm hội nghị, mua sắm hay vui chơi giải trí, casino tự thân nó đã có thể là một lĩnh vực kinh doanh thành công.

Tuy nhiên, để duy trì lâu dài sự tăng trưởng bền vững cần sự gắn kết và phối hợp giữa các dự án kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau.

Nếu tách rời các dự án của nhiều lĩnh vực đó ra vẫn được nhưng không tốt bằng xây dựng một khu nghỉ dưỡng khép kín đủ mọi dịch vụ đáp ứng các yêu cầu đa đạng cho khách du lịch nước ngoài.

Lời cầu hôn của tỷ phú Mỹ

"Tôi yêu thích làm việc vì mỗi khi đạt được một thành tựu gì tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Do vậy trong mọi trường hợp tôi đều cố gắng hết sức để hoàn thành được một điều gì đó có ích. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại muốn đạt được thành tựu khác to lớn hơn” - Tỷ phú Mỹ Sheldon Adelson

Được sự khích lệ của ông Adelson, bác sĩ Miriam- phu nhân ông đã vui lòng trả lời các câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, với câu ông Adelson đã cầu hôn bà khi nào và như thế nào?, bà Miriam thành thật cho biết ông Adelson nói lời cầu hôn bà ở Washington D.C tại một bữa tiệc nhậm chức của Tổng thống George W.Bush.

“Khi đó ông Adelson nhìn vào tôi và đưa ra lời đề nghị khiến tôi rất bất ngờ: Em có bằng lòng cưới tôi không?”. Bà Miriam nói rằng khi đó bà rất bất ngờ và bối rối đến nỗi không thể trả lời.

Mấy ngày sau bà mới chấp nhận lời cầu hôn của nhà tỷ phú Adelson theo cách chẳng giống ai, không có người đàn ông quì xuống dâng hoa hồng cho đối tác, chẳng có nhẫn, chẳng có quà cầu hôn nào khác ngoài lời đề nghị thẳng thắn và chân thành.

Bà Miriam cho biết, trong gia đình, hai ông bà sống rất bình đẳng và bà luôn hạnh phúc. Tính cách đáng yêu nhất của ông Adelson đối với bà là chân thật, thẳng thắn, và lòng tốt.

Bà Miriam cho rằng ông Adelson chẳng có tính cách nào khiến bà ghét hoặc không thích.

Những trang phục ông Adelson mặc là do ông tự mua sắm, nhưng khi mặc thử thì luôn hỏi ý kiến của vợ. Những mốt thời trang nào bà không thích thì tỷ phú Adelson bỏ luôn và không bao giờ dùng nữa.

Bà Miriam không thấy có sức ép nào khi làm phu nhân một tỷ phú ham kinh doanh mà chỉ thấy trách nhiệm của một người vợ đối với chồng.

Bác sĩ Miriam thừa nhận hiện ông bà có quá nhiều tiền nhưng muốn sử dụng những đồng tiền đó sao cho đóng góp được vào những sự nghiệp có ý nghĩa.

Chẳng hạn như ông bà đã dành khá nhiều thời gian để lập ra các quỹ từ thiện.Bà và ông Adelson không muốn đồng tiền mình làm ra bị đưa vào những nơi hoặc quỹ ít giá trị, không đến được tay những người đang rất cần được giúp đỡ.

Thần may mắn ở casino

Tại công viên sinh thái Paradise Gardens bên trong khu nghỉ dưỡng phức hợp Sands Cotai Central nằm trên Dải Cotai ở Macau có một bức tượng thần may mắn khổng lồ bằng đồng đỏ dát vàng 24 carat cao hơn 5 m, nặng 2,5 tấn.

Tác giả của pho tượng này là Giáo sư Sun Jiabin, một trong 3 nhà điêu khắc nổi tiếng có uy tín và ảnh hưởng nhất Trung Quốc hiện nay. Giáo sư Sun Jiabin từng nổi tiếng là tác giả của hai bức tượng về hai lãnh tụ Trung Quốc trước đây.

Tượng thần may mắn của Giáo sư Sun Jiabin mang hình một ông già tay trái cầm viên ngọc ước tỏa ánh vàng lóng lánh, nét mặt rạng ngời, miệng mỉm cười, mắt nhìn về hướng một trong những sòng bài lớn bị ngăn cách bởi dãy bình phong cao quá đầu người.

Ngày 11-4 vừa qua, trong buổi lễ khai trương dự án du lịch nghỉ dưỡng Sands Cotai Central được báo chí nói là lớn nhất thế giới, bức tượng thần may mắn được chính thức giới thiệu với công chúng bằng một lễ nhập hồn cho tượng.

Lễ này được thực hiện theo truyền thống văn hóa Á Đông, với sự tham gia của các ca sĩ và ban nhạc nổi tiếng.

Trong một chuyến công tác ngắn ngày đến Macau nói trên, tôi quyết định thử vận may cũng là để có trải nghiệm tại một trong những casino lớn nhất thế giới hiện nay.

Sòng bạc đặt tại tầng trệt của khách sạn Holiday Inn ở Macau có hàng trăm bàn trò cá cược đủ loại. Là kẻ ngoại đạo, tôi chẳng hiểu luật chơi trò nào. Được sự khích lệ của một vài người bạn, tôi chọn trò dễ nhất là đặt tiền vào các cửa may rủi.

Cuộc chơi cá cược đầu tiên trong đời của tôi kéo dài khoảng 30 phút với nhiều pha kịch tính khi thắng, lúc thua nhưng chung cuộc tôi đã thắng 50 USD.

Lần thứ hai vào casino thần may mắn đã không mỉm cười với tôi, chung cuộc tôi đã thua tổng cộng 200 USD.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG