10% thanh niên chưa được đáp ứng dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản

10% thanh niên chưa được đáp ứng dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản
TP - Ngày 10-7, TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết chủ đề ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay là “Tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”.

Bà Mandeep K.O’Brien, Quyền Trưởng đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng chủ đề này đưa ra nhằm kêu gọi việc thúc đẩy tiến độ đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về dân số. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy có gần 800 phụ nữ tử vong mỗi ngày trong quá trình sinh nở.

Tại Việt Nam, hiện còn khoảng 10% thanh niên chưa được đáp ứng các dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết, nhân dịp này Bộ Y tế và Liên Hợp Quốc tiếp tục cam kết thúc đẩy trao đổi quyền cho phụ nữ và đảm bảo tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản vào năm 2015.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG