100 trường mầm non tham gia chương trình giáo dục môi trường

100 trường mầm non tham gia chương trình giáo dục môi trường
TP - Trong năm nay, 70.000 bé tại các trường mầm non trên địa bàn TPHCM sẽ được tiếp cận chương trình mang tên: “Dinh dưỡng học đường và giáo dục môi trường cho khối  mầm non”.

> Nền tảng bảo vệ môi trường cộng đồng

Chương trình do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp cùng Tetra Pak Việt Nam với sự tham gia tài trợ của Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk. Lễ khởi động chương trình cho năm học 2012-2013 đã diễn ra tại trường 19/5 (TPHCM) vừa qua với sự tham gia của gần 1.000 bé.

Được biết, sau 7 năm ròng thực hiện chương trình cho khối tiểu học, đây là năm thứ 2 chương trình chuyển sang khối mầm non như một cách giúp các bé “gieo thói quen, gặt tính cách” ngay từ nhỏ.

Để dạy thói quen cho các bé, chương trình bắt đầu với các vở kịch rối, các trò chơi vui nhộn để giúp từng bé biết việc uống sữa ba lần mỗi ngày là cần thiết. Uống sữa xong các bé biết gấp dẹp vỏ hộp sữa lại để thu gom và đem đi tái chế.

Song song đó, các bé còn được tham gia một cuộc thi hấp dẫn với quy mô 100 trường mầm non tại TPHCM cùng tham gia.

Theo đó, học sinh tại mỗi trường sẽ thi đua thu gom vỏ hộp sữa tại nhà và trường học để đem đi tái chế. Ban tổ chức đã tặng 100 thùng rác làm từ vỏ hộp sữa tái chế cho các trường.

Cuộc thi sẽ kéo dài trong 6 tháng (từ tháng 10/2012 đến 3/2013), dự kiến sẽ thu gom được khoảng 70.000kg - 75.000kg vỏ hộp sữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.