1.200 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm

1.200 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm
TP - Trung bình mỗi năm có 1.200 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm trong vùng đánh cá chung. Đó là con số được nêu ra tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Hiệp định Hợp tác nghề cá tại Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc, do Ủy ban Liên hợp Nghề cá Vịnh Bắc bộ của Việt Nam tổ chức ngày 19/9 tại Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Cục phó Cục Kiểm ngư, khi bị kiểm tra, tàu cá Trung Quốc (vi phạm vùng biển Việt Nam, khai thác trái phép) thường chống đối quyết liệt rồi bỏ chạy.

Mười năm qua, các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đẩy đuổi hàng chục ngàn lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm Hiệp định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.