150 người cố thủ phá rừng

150 người cố thủ phá rừng
TP - Trưa 5-4, hơn 150 người dân ở điểm dân cư số 1 và số 2 của xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức (Đăk Nông) mang theo cưa máy, dao rựa ồ ạt vào rừng đốn cây.

Đăk Nông :

150 người cố thủ phá rừng

Anh Hán Duy Nhân, Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp Quảng Tín, cho biết: Những người này phá rừng từ sáng 4-4, đội bảo vệ rừng ngăn cản nhưng không được. “Họ có hàng chục súng tự chế nên chúng tôi đành bất lực đứng nhìn”, anh Nhân nói.

Huyện Tuy Đức đã cử Kiểm lâm Cơ động, Công an, dân quân tự vệ vào hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tuy Đức, lực lượng chức năng chỉ “đứng nhìn” chứ không xử lý được gì vì số người tham gia phá rừng quá đông.

Chiều 5-4, Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh đưa lực lượng xuống địa bàn để “cứu rừng”, nhưng cũng bất lực. Hiện số người này vẫn cố thủ trong rừng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.