29 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm

29 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm
TP - Ngày 1/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết thành phố đang bước vào thời điểm thường xảy ra hiện tượng sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, bờ biển (do mực nước xuống thấp nhất trong năm).

> Chưa mùa khô, đã khát vì thủy điện
> Đại lộ Thăng Long kéo dài: Thông xe 1 năm đã nứt vỡ

Thống kê của Sở GTVT, hiện có 62 vị trí sạt lở, trong đó có 29 vị trí sạt lở ở cấp độ đặc biệt nguy hiểm gồm quận 2, quận 8, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh... Trong quý I/2013, đã xảy ra 2 vụ sạt lở tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, cuốn trôi 1 căn nhà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.