29 nghệ nhân làng nghề được vinh danh

29 nghệ nhân làng nghề được vinh danh
TP - Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức lễ phong tặng nghệ nhân và danh hiệu làng nghề Việt Nam 2009 sáng 23-1 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Người cao tuổi nhất là cụ Lại Văn Đê (79 tuổi) ở Hải Phòng nổi tiếng với nghề mộc. Trẻ nhất là Nguyễn Danh Sơn sinh 1972 ở làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Ngoài phong tặng nghệ nhân, Hiệp hội còn trao danh hiệu “Làng nghề tiêu biểu Việt Nam 2009” cho sáu làng nghề truyền thống như hoa cây cảnh Vị Khê (Nam Định), thủ công vàng bạc Châu Khê (Hải Dương), Đào Xá (Thái Bình), dệt đũi Nam Cao (Thái Bình), mộc Bích Chu (Vĩnh Phúc), mộc Thủ Độ (Vĩnh Phúc).

Ngoài ra, danh hiệu “Đơn vị kinh tế tiêu biểu làng nghề -2009” được trao cho chín đơn vị, làng nghề. Có sáu sản phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề 2009”. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.