30 triệu dân Việt Nam đang sống tại đô thị

30 triệu dân Việt Nam đang sống tại đô thị
TP - Tại Hội nghị triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 ngày 26/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đến tháng 12/2013, Việt Nam có khoảng 770 đô thị với tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 33% (tương đương khoảng 30 triệu người dân Việt Nam đã và đang sống tại khu vực đô thị).

Các đô thị Việt Nam thường có cấu trúc một thành phố hạt nhân luôn quá tải, bao quanh là khu vực nông thôn rộng lớn mang nặng cơ cấu truyền thống với văn hóa làng xóm, mặt bằng dân trí chưa cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG