34% dân số Việt Nam sống ở đô thị

34% dân số Việt Nam sống ở đô thị
TP - Báo cáo đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, được tổ chức công bố tại TPHCM tuần qua cho hay: Số dân sống ở đô thị ở Việt Nam đang bắt đầu tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng là 3,4%/năm.

> TP.HCM và Hà Nội vẫn ở top 30 đô thị sống lý tưởng nhất châu Á

Hiện tại, số dân sống ở đô thị chiếm 34% dân số toàn quốc và dự kiến sẽ đạt 50% vào năm 2025.

Theo nhận định của WB, sự chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị với tốc độ nhanh khiến Việt Nam phải thận trọng khi quản lý những rủi ro song hành.

Có rất nhiều rủi ro đã và đang xảy ra về tăng chi phí do ùn tắc giao thông, bất bình đẳng giữa các vùng, tăng đói nghèo thành thị, ô nhiễm đô thị và tăng giá đất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.