40 nghìn hộ dân được hỗ trợ xây nhà tránh bão, lụt

40 nghìn hộ dân được hỗ trợ xây nhà tránh bão, lụt
TP - Ngày 26/9, tại TP Hội An (Quảng Nam) Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện lãnh đạo 14 tỉnh miền Trung đã họp bàn việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính Phủ.

Theo phản ánh từ các địa phương có dự án thí điểm thì mức hỗ trợ còn thấp, trong khi giá cả vật liệu xây dựng, nhân công ngày càng cao. Để xây dựng nhà tránh lũ mỗi hộ bắt buộc phải đầu tư thêm ít nhất là 20 - 30 triệu đồng.

Trong khi đó, các hộ đều là hộ nghèo, vay mượn xây nhà rồi lâm vào nợ nần, khó có thể chi trả. Ngoài ra, việc xây nhà cần tính đến chuyện người dân có thể sử dụng trong điều kiện bình thường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Sau khi thí điểm thành công tại 7 tỉnh đánh giá hiệu quả thiết thực, Thủ tướng Chính phủ đã quyết có Quyết định 48 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Chính phủ sẽ triển khai hỗ trợ cho khoảng 40 nghìn hộ nghèo của 14 tỉnh khu vực miền Trung bị ảnh hưởng của lũ, lụt có nhà ở an toàn.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo 14 tỉnh thành cần khẩn trương triển khai việc xây dựng đề án hỗ trợ hộ nghèo theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, thiết kế mẫu nhà phòng tránh bão, lụt phù hợp với điều kiện, tập quán từng vùng, tổ chức tập huấn cán bộ từ huyện về đến thận thôn, bản nằm trong vùng được hưởng thụ. Tất cả phải công minh, rõ ràng đúng đối tượng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...