Số còn lại là do người dân tự vận chuyển, nhiều trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện.
GS Vũ Văn Đính, nguyên Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, khẳng định, cấp cứu trước viện là khâu quan trọng nhất, nhưng lại là khâu yếu nhất hiện nay.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, trong đề án trình Chính phủ về cấp cứu tai nạn giao thông, Bộ Y tế đề xuất đào tạo tập huấn cho cán bộ y tế (chủ yếu là kỹ thuật viên cấp cứu). Các trường đào tạo lái xe sẽ có chương trình riêng từ 3-5 buổi về kiến thức cơ bản cấp cứu trước viện.
TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 10.000 người bị chấn thương đến cấp cứu.
Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai nhiều nghiên cứu khoa học có giá trị cao, tham gia đào tạo được hàng trăm bác sĩ chuyên khoa, hỗ trợ các địa phương xây dựng, phát triển hệ thống cấp cứu.