95% ca TNGT không được sơ cứu đúng cách

95% ca TNGT không được sơ cứu đúng cách
TP – Ngày 11-5, tại buổi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho cộng đồng do Bệnh viện Việt Đức tổ chức, ông Nguyễn Văn Uy, phụ trách Phòng khám Cấp cứu, cho biết, khoảng 95% bệnh nhân bị tai nạn giao thông không được cấp cứu đúng cách.

> Bị sét đánh, hai người thoát chết

Nhiều ca bị gãy xương đùi nhưng người cứu nạn không biết cách đã làm cho nạn nhân bị gãy nặng hơn. Nhiều người trợ giúp còn làm đứt thêm mạch máu và dây thần kinh của người bệnh khiến phải cắt bỏ chân, hoặc sốc vì đau nên tử vong.

Thống kê của Bệnh viện Việt Đức cho thấy, chỉ trong ngày 10-5, bệnh viện này tiếp nhận hơn 50 người bị tai nạn giao thông, trong đó hơn 30 ca là chấn thương sọ não và trên 20 ca bị gãy xương. Phần lớn không được cấp cứu hoặc sơ cứu đúng cách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.