Áp dụng các biện pháp mạnh phòng, chống thuốc lá

Áp dụng các biện pháp mạnh phòng, chống thuốc lá
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa chủ trì Hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2000-2010.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, hành vi hút thuốc nơi công cộng ngày càng không được cộng đồng chấp nhận như trước. Tuy nhiên, quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi vẫn chưa thực hiện được. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hậu quả và những lãng phí của xã hội do thuốc lá gây ra rất lớn. Theo đó, mỗi ngày cả nước phải chi khoảng 2,4 triệu USD để mua thuốc lá và trên cả nước cứ 1 giờ có 4 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Vì vậy, Bộ Y tế cần thể hiện trách nhiệm trước Chính phủ, trước xã hội quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong chống tác hại của thuốc lá.

Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới.

Theo thống kê năm 2007, cả ở nước ta đã bỏ ra 17 nghìn tỷ đồng để mua thuốc lá và điều trị các bệnh do sử dụng thuốc lá gây ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.