Bạc Liêu: Mưa trái mùa tiêu tan ruộng muối

Bạc Liêu: Mưa trái mùa tiêu tan ruộng muối
TP - Từ chiều ngày 22 đến sáng ngày 24/2, mưa trái mùa trên diện rộng vùng bán đảo Cà Mau. Mưa làm giảm nguy cơ cháy rừng U Minh thượng (Kiên Giang), U Minh hạ (Cà Mau) nhưng đã làm tiêu tan ruộng muối tỉnh Bạc Liêu.

Vùng sản xuất muối ở huyện Đông Hải, Hòa Bình và thị xã Bạc Liêu khoảng hơn 2.000 ha đều bị ảnh hưởng. Tại các xã Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Tây… (huyện Đông Hải) lượng mưa lớn, kéo dài làm tan muối hột đang thu hoạch và tràn nước bờ bao.

Ông Lê Hiền, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, cho biết, chưa tổng hợp được thiệt hại đợt mưa trái mùa. Nếu nắng trở lại thì phải hơn 10 ngày nữa mới có muối. Còn mưa kéo dài sẽ làm lại ruộng muối từ đầu, lãng phí nhân công rất lớn. 

MỚI - NÓNG