Bác sĩ Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra

Bác sĩ Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra
TP - Sau khi Thanh tra Sở Y tế TPHCM ập vào kiểm tra phòng khám Y học Cổ truyền Trung Quốc ở 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM vào ngày 18-6, hàng loạt bác sĩ người Trung Quốc, phiên dịch viên đang khám bệnh đã bỏ chạy.

> Nhau thai khô - thuốc trị bá bệnh hay rác y tế?

Một số bác sĩ cởi áo blouse chạy lên sân thượng bỏ trốn, số khác chạy ra ngoài và lẩn trốn.

Kiểm tra tại phòng khám, Sở Y tế phát hiện hàng loạt dịch truyền, thuốc kháng sinh, thuốc tiêm đều ghi nhãn mác tiếng Trung Quốc. Nhân viên của phòng khám không xuất trình được giấy phép lưu hành.

Trong các ngăn tủ, còn phát hiện một số thuốc viên nang không nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Phòng khám có 5 bệnh nhân đang thăm khám, trong đó một số bệnh nhân đang được truyền dịch dù cơ sở không được cấp phép truyền dịch.

Đặc biệt, nơi đây còn cắt trĩ cho bệnh nhân trái phép. Nhiều bệnh nhân cho biết sau khi cắt trĩ xong, họ được những người khám đưa sang khách sạn Sơn Lâm sát phòng khám để truyền dịch.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã lập biên bản, niêm phong nhiều loại thuốc, dịch truyền để kiểm nghiệm, yêu cầu phòng khám ngưng ngay việc khám chữa bệnh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.