Bác thông tin gà dai từ Hàn Quốc là đồ bỏ đi

Bác thông tin gà dai từ Hàn Quốc là đồ bỏ đi
TP - Ngày 22-11, Cty xuất nhập khẩu Dũng Thành Đạt ở TPHCM họp báo công bố các chứng nhận liên quan của ngành chức năng, sau khi có tin gà dai từ Hàn Quốc có hàm lượng dinh dưỡng thấp.

> Gà dai xì-tai
> Nhập thức ăn gia súc về... bán cho người

Trước thông tin gà dai từ Hàn Quốc có hàm lượng dinh dưỡng thấp, chỉ để làm thức ăn chăn nuôi khiến một số siêu thị và người tiêu dùng tẩy chay mua bán loại gà này, hôm qua 22-11 đơn vị nhập khẩu gà lớn nhất Việt Nam từ Hàn Quốc là Cty xuất nhập khẩu Dũng Thành Đạt ở TPHCM đã tổ chức họp báo công bố các chứng nhận liên quan của ngành chức năng Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh thực phẩm động vật nhập khẩu làm thực phẩm từ Cơ quan thú y vùng VI cho thấy gà đông lạnh Hàn Quốc đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; Các chỉ tiêu về cảm quan, hóa - lý các mẫu gà ta, gà tần sâm của Hàn Quốc đều đạt và kết quả phân tích hàm lượng dinh dưỡng cũng đạt theo yêu cầu của Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.