Bàn về bảo tồn và phát triển Đà Lạt

Bàn về bảo tồn và phát triển Đà Lạt
TP - Ngày 6/9, gần 100 nhà khoa học đã tham dự hội thảo Bảo tồn va phát huy sắc thái địa phương trong xây dựng - phát triển TP Đà Lạt do UBND tỉnh Lâm Đồng và Đại học Đà Lạt phối hợp tổ chức.

> Quy hoạch mở rộng Đà Lạt gần bằng Hà Nội
> Đà Lạt mở rộng phải cao hơn 1.500m

Nhiều ý kiến cho rằng, Đà Lạt phải bảo vệ thiên nhiên, môi trường để giữ cho được khí hậu mát lành mà tạo hóa ưu ái ban cho; bảo tồn cảnh quan thiên nhiên thơ mộng đặc trưng của Thành phố trong rừng và rừng trong thành phố; phát huy những nét đặc sắc của mảng màu kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đặc sắc.

Đặc biệt người Đà Lạt phải gìn giữ phong cách hiền hòa, lịch thiệp, hiếu khách vốn được hình thành trên cơ sở giao thoa, cộng hưởng, tích hợp bởi nhiều luồng văn hóa khác nhau.

PGS-TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Đại học Đà Lạt cho rằng, thông qua hội thảo sẽ có thêm những luận cứ khoa học có tính thuyết phục cho việc xây dựng Đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Đà Lạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).