Bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều vướng mắc

Bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều vướng mắc
TP - Qua gần 2 năm triển khai, đến nay bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã góp phần hỗ trợ cho người lao động về tiền bạc, tạo điều kiện học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm...

TPHCM là nơi có số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất trong cả nước. Theo báo cáo của trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội số người đến đăng ký thất nghiệp tại trung tâm cũng đang gia tăng rất nhanh. Trong quý I-2011 số người đến đăng ký BHTN là 22.998 người tăng 211% so với quý I-2010.

Ngoài ra, theo quy định thì điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng đến 36 tháng. Nhiều người lao động đã lợi dụng quy định để trục lợi bằng cách làm thủ tục đăng kí hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 12 tháng làm việc, nhưng thực tế không mất việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG