Bảo tồn và sáng tạo cảnh quan thiên nhiên

Bảo tồn và sáng tạo cảnh quan thiên nhiên
TP - Cơ quan hợp tác quốc tế KOICA – Hàn Quốc và UBND TP Huế tổ chức hội thảo về điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố nhằm tìm giải pháp, hướng đi đúng cho sự phát triển bền vững.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang phấn đấu để trở thành thành phố trực thuộc trung ương nên phát triển chuỗi đô thị di sản, văn hóa, cảnh quan sinh thái.

Thành phố Huế hiện nay giữ vai trò đô thị hạt nhân, được mở rộng theo hai trục bắc-nam và đông-tây, vừa có rừng vừa có biển. Các đô thị vệ tinh xây dựng theo mô hình đô thị sinh thái cảnh quan, thân thiện với môi trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG