Bão vào Việt Nam có thể tăng gấp đôi

Bão vào Việt Nam có thể tăng gấp đôi
TP - Số cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam (VN) năm nay có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN) và tăng gấp đôi so với năm ngoái.

> Hết bão, lại lo triều cường

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 1 ảnh hướng đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ được coi là trái mùa bởi đây là cơn bão hiếm gặp, bất thường, với tần xuất xuất hiện nhỏ.

Trong 41 năm qua, thời điểm tháng ba chỉ xuất hiện tổng cộng tám cơn bão trên Biển Đông. Trong số đó, chỉ có hai cơn ảnh hưởng trực tiếp đến VN, nếu tính cả cơn bão Pakhar, tức bão số 1, vừa ảnh hưởng đến VN.

Cơn thứ nhất là tháng 3-1982 đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Như vậy, phải sau 30 năm mới thấy xuất hiện cơn bão trái mùa thứ hai như vậy. Bão năm nay đã xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm hai tháng. Tổng số cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta có thể là 6-7 cơn, cao hơn trung bình nhiều năm

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.