Bắt cá bằng hóa chất tại Nha Trang

Bắt cá bằng hóa chất tại Nha Trang
TP - Theo báo cáo của Đồn biên phòng 372, mấy ngày qua, mỗi ngày có khoảng 150 người từ nhiều nơi đi xe máy tới khu vực biển Hòn Chồng - Hòn Đỏ, phường Vĩnh Thọ và công viên Yersin, phường Xương Huân (Nha Trang), dùng hóa chất săn bắt cá biển giống, chủ yếu là cá mú.

Nhiều người mang theo cả người thân, dựng lán trại ở khu vực này để hành nghề. Họ mang theo can nhựa đựng nước biển, bình điện, máy tạo ô xy, đèn soi, hóa chất dạng tinh thể màu trắng... Lợi dụng lúc thủy triều rút, họ trộn hóa chất với nước hoặc cát, rồi xịt, rải vào các hốc san hô, làm cho cá giống bị say để dễ bắt. Các loại cá khác kém giá trị hơn như dìa, giò, thia… bị bỏ lại, chết nổi trên mặt biển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG