Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới
TP - Tin từ Biên phòng Quảng Bình cho biết, chỉ trong một ngày tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển pháo lậu qua biên giới.

Lúc 08h ngày 16/1, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Cha Lo gồm: Biên phòng, Hải quan đã bắt giữ Phan Trọng Mùi (SN 1990, trú tại xã Hương Đô) và Nguyễn Xuân Thiện (SN 1990, trú tại xã Phúc Trạch, đều thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Hai đối tượng trên đã dùng xe ô tô HUYN DAI mang BKS 37C-01727, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam chở 234,5kg pháo lậu các loại và 0,5m3 gỗ hương.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã gia cố phía trước thùng xe một ngăn riêng biệt bằng tôn, vặn ốc vít để che giấu. Các đối tượng khai nhận đã lấy hàng từ một phụ nữ người Việt ở thị xã Thà Khẹc, Khăm Muộn (Lào) mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Đây được xem là vụ vận chuyển pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã khởi tố 2 đối tượng trên.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng Quảng Bình còn đã phát hiện và bắt giữ liên tiếp 4 vụ vận chuyển pháo lậu, tạm giữ 4 đối tượng để xử lý.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...