Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
TP – Tối 12-3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ tư năm 2013, vinh danh những sản phẩm cà phê chất lượng, nhà khoa học và nông dân sản xuất giỏi.

> Buôn Ma Thuột tưng bừng lễ hội Cà phê lần thứ tư

Bế mạc, vinh danh nhà khoa học và nông dân
Bế mạc, vinh danh nhà khoa học và nông dân.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao cúp vàng chất lượng cho 20 sản phẩm cà phê của 17 doanh nghiệp, tặng bằng khen 5 nhà khoa học có nhiều đóng góp cho ngành cà phê và 20 nông dân sản xuất giỏi.

Bên cạnh đó, 18 gian hàng đẹp, ấn tượng trưng bày tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê cũng được vinh danh.

Đây cũng là mùa lễ hội cà phê đầu tiên tổ chức tìm kiếm Đại sứ Cà phê Việt Nam qua danh hiệu Nữ hoàng cà phê để mở rộng quảng bá hình ảnh, thương hiệu cà phê Việt ra thế giới.

Trong bốn ngày qua, TP Buôn Ma Thuột đón hàng trăm nghìn lượt người tham quan, riêng tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê có hơn 300 nghìn lượt người tham gia.

2012 là năm mà cà phê Việt Nam cán cột mốc “kỷ lục”, xuất khẩu hơn 1,6 triệu tấn với kim ngạch trên 3,4 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê đứng đầu thế giới.

Riêng cà phê Đắk Lắk đã góp phần không nhỏ với sản lượng trên 400 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt trên 700 triệu USD và được xem là “thủ phủ cà phê” của cả nước, đóng góp khoảng 60% ngân sách địa phương.

Theo Viết
MỚI - NÓNG