Bị làng 'phạt vạ' vì lắp ống nước xâm phạm mồ mả

Bị làng 'phạt vạ' vì lắp ống nước xâm phạm mồ mả
TP - Công trình đường ống nước tăng áp nối xã Hương Toàn với Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) dài hơn 2,7km, do Cty Xây dựng & Cấp nước tỉnh TT-Huế (Huewaco) làm chủ đầu tư và tổ chức thi công đầu tháng 10/2013.

Đến ngày 4/11, khi triển khai qua thôn Cổ Lão, địa phương phát hiện công trình có dấu hiệu xâm phạm mồ mả. Người dân cho rằng, nhiều ngôi mộ lâu năm đã bị đào bới, hoặc vùi lấp mất phần nấm đất bên trên và bia mộ.

Quá bức xúc, hàng chục người làng kéo ra công trường phản ứng quyết liệt, yêu cầu phía Huewaco dừng thi công và bồi thường.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường và xử lý khắc phục thi công lập ngày 5/11, với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo thị xã Hương Trà, chính quyền xã Hương Toàn, ban điều hành thôn Cổ Lão và đại diện Huewaco, các bên liên quan xác định, đơn vị xây lắp đã tổ chức thi công sai quy trình, gây ảnh hưởng đến 24 ngôi mộ; trong đó, mộ do làng quản lý chung là 18 ngôi, của gia tộc họ Đặng 6 ngôi.

Theo UBND xã Hương Toàn, quá trình thi công, đơn vị xây lắp không kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương biết, có dấu hiệu cố tình làm trái. Đến ngày 6/11, phía Huewaco chấp nhận chịu “phạt vạ” 6 triệu đồng theo yêu cầu của làng Cổ Lão.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.