Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao

Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao
TP - Chiều 10/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

> Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đứng đầu 'tín nhiệm cao'
> ‘Không hiểu sao tôi có tín nhiệm thấp!’

Ông Niê Thuật - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 69 phiếu (chiếm 83,13%), 5 phiếu tín nhiệm (6,02%) và 4 phiếu tín nhiệm thấp (4,82%) trong tổng số 78 đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu.

Theo đó, người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông Võ Quang Tuyên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh với 41 phiếu (chiếm 49,40%), 33 phiếu tín nhiệm (39,76%) và 4 phiếu tín nhiệm thấp (4,82%). Người có số phiếu tín nhiệm thấp ít nhất là ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND và Ông Êban Y Phu - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại phiên chất vấn của kỳ họp, các vấn đề nóng về thủy điện, di dời các xưởng cưa ra khỏi rừng, doanh nghiệp mua bán cà phê trốn thuế VAT… đã được các đại biểu mổ xẻ, phân tích, yêu cầu chính quyền có các giải pháp xử lý hữu hiệu hơn.

Sáng 10/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI (nhiệm kỳ 2011- 2016) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 90,32% phiếu tín nhiệm cao và chỉ có 2,15% phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Vương Văn Việt- Phó chủ tịch UBND tỉnh là người có tỷ lệ “phiếu tín nhiệm cao” thấp nhất (49,46%) và có tỷ lệ số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất (12,90%); ông Nguyễn Xuân Dũng, giám đốc Sở Nội vụ có tỷ lệ “phiếu tín nhiệm cao” thấp thứ hai (50,53%) và có tỷ lệ “phiếu tín nhiệm thấp” cao thứ hai (9,67%).

Sáng qua, kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cũng lấy phiếu tín nhiệm đối với 15/17 chức danh do HĐND thành phố bầu ra (ông Trần Thọ - Phó Bí thư phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND chưa đủ thời gian do mới nhậm chức, bà Lê Thị Hường- GĐ Sở Tài chính mới nghỉ hưu là 2 trường hợp không xét lấy phiếu). Kết quả, ông Nguyễn Văn Cán – Chánh VP UBND thành phố có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, bà Lương Nguyệt Thu - Trưởng ban Pháp chế thành phố có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. Chủ tịch UBND Văn Hữu Chiến không có phiếu tín nhiệm thấp (34 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG