Biểu dương những người bảo vệ biên giới, biển đảo

Biểu dương những người bảo vệ biên giới, biển đảo
TP - Cùng với việc biểu dương điển hình tiên tiến, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công, khắc phục những vấn đề còn chưa hợp lý, những vấn đề mới nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống người có công.

> 'Mắt thần' nào canh biên giới, biển đảo Việt Nam? (I)
> Điều ít biết về xe tăng T62

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị Biểu dương người có công và thân nhân liệt sỹ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo.

Theo báo cáo, hiện nay cả nước có khoảng 8,8 triệu đối tượng người có công, chiếm gần 10% dân số. Trong đó, có hơn 1 triệu liệt sĩ, gần 800 nghìn thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 1.253 Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, hơn 300 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 200 nghìn người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...

Có hơn 1,47 triệu đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước. Bằng những việc làm thiết thực, trong 5 năm qua cả nước đã xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền gần 800 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa gần 27.000 nhà tình nghĩa, nhiều phong trào toàn dân tri ân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ được tổ chức thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Đặc biệt, công tác tri ân đối với những người có công trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo đã và đang lan tỏa sâu rộng...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG