Bình Định: Lần đầu tiên in sách chữ viết của 3 dân tộc thiểu số

Bình Định: Lần đầu tiên in sách chữ viết của 3 dân tộc thiểu số
TP - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiến hành in sách chữ viết của 3 dân tộc hiện cư trú trên địa bàn tỉnh, gồm: Bana Kriêm, Chăm H’roi và H’rê.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định thực hiện việc in bộ sách chữ dân tộc thiểu số.

Theo đó, ban đầu, sẽ có 1.048 quyển sách chữ viết của ba dân tộc Bana Kriêm, Chăm H’roi và H’rê được in ấn và sẽ phát hành đến tận các huyện, xã, vùng đồng bào dân tộc để triển khai giao các địa phương, trường học thực hiện dạy học.

Được biết, trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định công nhận bộ chữ viết các dân tộc Bana Kriêm, Chăm H’roi và H’rê, nhằm nghiên cứu, học tập tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số trong tỉnh. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.