Bình Dương: Ngưng ký hợp đồng mới xử lý chất thải công nghiệp

Bình Dương: Ngưng ký hợp đồng mới xử lý chất thải công nghiệp
TP - Sau khi vụ việc hàng ngàn tấn sữa tiêu hủy không đúng quy định được phát hiện tại Xí nghiệp Xử lý Chất thải Bình Dương, ông Nguyễn Văn Thiền, Giám đốc Cty TNHH một thành viên Cấp Thoát nước Môi trường Bình Dương vừa cho biết, những sai sót này thuộc về lãnh đạo xí nghiệp.

Với lượng sữa quá lớn, trong khi khả năng tiếp nhận và xử lý của xí nghiệp là có hạn, công suất xử lý của lò đốt thấp. Việc tách sữa khỏi vỏ hộp chưa triệt để dẫn đến còn nhiều sữa trong hộp đã bị chôn lấp trong bãi rác. Ông Thiền đã yêu cầu Xí nghiệp Xử lý Chất thải Bình Dương ngưng ký kết hợp đồng tiếp nhận rác công nghiệp nguy hại để tập trung xử lý triệt để những tồn tại của xí nghiệp.

Trước đó, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 5.000 tấn sữa tiêu hủy không đúng quy định, trong đó có khoảng 3.000 tấn bị tiêu hủy dưới hình thức chôn lấp.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.