Bình Dương:Gần 500 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở của sông Đồng Nai

Bình Dương:Gần 500 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở của sông Đồng Nai
TP- Qua khảo sát tình hình sạt lở ở địa bàn các xã ven sông Đồng Nai (thuộc huyện Tân Uyên, Bình Dương), đoàn khảo sát đã thống kê được 499 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Trong đó, có 170 hộ nằm trong khu vực sạt lở cao, cách bờ sông 5m và 329 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, cách bờ sông 10m. Tuy mới bước vào mùa mưa, nhưng tại địa bàn các xã ven sông này đã xảy ra tình trạng sạt lở, làm một số đoạn đường láng nhựa ở thị trấn Uyên Hưng, xã Tân Mỹ và xã Lạc An trôi xuống sông.

Trong tháng 5, 6 đã có hơn 8 điểm sạt lở với chiều dài trên 480m. Tính đến nay, toàn bộ có 350 điểm sạt lở với tổng chiều dài gần 13.000m.

Theo người dân nơi đây, nguyên nhân sạt lở ngày một nhiều là do tình trạng khai thác cát trái phép với quy mô lớn ở trên sông, đặc biệt là khu vực cù lao Thạnh Hội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.