Bình xét giải thưởng du lịch Việt Nam

Bình xét giải thưởng du lịch Việt Nam
TP - Giải thưởng du lịch Việt Nam là danh hiệu cao quý nhằm tôn vinh các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam. Giải thưởng do Tổng cục du lịch phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam triển khai từ năm 1992.

> Giới trẻ làm gì để có thể du lịch nước ngoài?

Việc bình chọn danh hiệu được tiến hành từ cơ sở, sẽ có 62 giải thưởng được trao. Lễ vinh danh và trao tặng giải thưởng được tổ chức vào 4/12/2013 tại Hà Nội.

Năm 2012 dù gặp nhiều khó khăn, ngành du lịch Việt Nam vẫn tăng trưởng và phát triển, đón tiếp được 6,8 triệu khách quốc tế, 32 triệu khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 160 nghìn tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG