Bộ GTVT ra thông tư mới: Khó xử hơn

Bộ GTVT ra thông tư mới: Khó xử hơn
TP- Bộ GTVT vừa ban hành thông tư mới về quy định tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, gây khó xử cho người tham gia giao thông đường bộ trong điều kiện biển báo tốc độ giữ nguyên nhưng đường xuống cấp.

Thông tư này không có nhiều điểm mới. Trong thông tư có quy định: Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, đường bộ được thiết kế xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp cao, đường khai thác theo quy chế riêng thì người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu.

Tuy nhiên, không thấy nhắc đến việc trường hợp đường lún gây nguy hiểm thì các phương tiện có buộc phải chạy đúng tốc độ giới hạn tối thiểu hay không.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.